WORLD CUP 2018: HLV Lê Thụy Hải: 'Pháp sẽ thắng Croatia trong 90 phút'

Ưu thế của đội tuyển Pháp trước Croatia trong trận chung kết là quá nhiều và giống như phần đông các ý kiến dự đoán, HLV Lê Thụy Hải nghiêng về một chiến thắng, đồng nghĩa với một chức vô địch World Cup dành cho đội tuyển Pháp.

Croatia là một đất nước nhỏ ở khu vực Balkan, dân số chỉ có hơn 4 triệu người nhưng hầu hết những cầu thủ nổi bật của đội tuyển quốc gia Croatia đều đang chơi bóng ở nước ngoài, cho những CLB hàng đầu thế giới như Luka Modric ở Real Maldrid, Ivan Perišić (Inter Milan), Ivan Rakitić (Barcelona), Mario Mandžukić (Juventus)… Với nền tảng đó cộng với việc chơi bóng nhiều năm ở đội tuyển quốc gia giúp các cầu thủ Croatia ăn ý với nhau và thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc.

Dù dân số không đông nhưng theo tôi, giống như các nước Bắc Âu và Balkan khác, Croatia làm bóng đá rất khoa học, chính vì thế, họ vẫn lựa chọn được nhiều tài năng cho đội tuyển quốc gia. Không phải cho đến World Cup 2018 đội tuyển Croatia mới thi đấu thuyết phục như vậy mà tôi thấy họ đã là đội bóng quen thuộc ở các vòng chung kết bóng đá thế giới, châu Âu trước đây rồi.

May mắn đã từng đến với đội tuyển Croatia nhiều lần từ đầu giải đến nay, đã lâu lắm rồi họ mới lọt sâu như vậy tại một kỳ World Cup, thời hoàng kim với những danh thủ như Boban, Suker… đã qua đi rất lâu rồi. Mandzukic phán đoán tình huống rất là hay, Luka Modric thì quá hay rồi… Cầu thủ Croatia bản lĩnh tự tin lắm và tôi thích nhất là nếu có thua họ cũng không thất vọng hay phàn nàn gì mà luôn chơi bóng với tư tưởng rất thoải mái, không biết sợ, luôn tự tin dù đối thủ có là đội bóng nào đi chăng nữa, đó mới là điều quan trọng.

Lối chơi của đội Croatia đỡ mất sức, bật nhả, cố gắng khống chế khu trung tuyến, khi bị dẫn bàn rồi trên tiền đạo cũng chỉ một người, hai biên mở rộng thì phía trong cũng vậy… So với Anh hay Pháp, sức trẻ không bằng nhưng cầu thủ Croatia bản lĩnh, kinh nghiệm nên giữ được khu giữa sân, ăn họ không dễ vì phòng ngự kinh nghiệm. Đã vào đến chung kết rồi, may mắn chỉ là một phần, may mắn đến với Croatia là có nhưng tôi nghĩ yếu tố này với họ không nhiều.

Đến lúc này không chỉ tôi mà rất nhiều người đều phải thừa nhận đội tuyển Pháp hay đấy. Cầu thủ trẻ như Kylian Mbappé đá tiền đạo rất tốt, số 6 tiền vệ Paul Pogba hay số 7 Antoine Griezmann phía trên chơi bóng rất điềm tĩnh. Hàng tiền vệ của đội tuyển Pháp tranh cướp rất tích cực, giữ được bóng và đôi lúc nếu bị quây các cầu thủ Pháp đá cũng rất nhanh. Chúng ta phải nói là Pháp thực sự là đội bóng có bản lĩnh, cần thừa nhận như vậy. Hàng tấn công thì đa dạng, hàng phòng ngự của đội Pháp cũng tốt chứ không phải kém.

Vào trận chung kết, đội Croatia thiệt hơn về số ngày nghỉ, họ đá bán kết sau, 3 trận đấu ở vòng knock-out Croatia đều phải đá hiệp phụ còn về con người không tốt bằng Pháp. Tôi nghiêng về đội tuyển Pháp trong trận chung kết và họ sẽ dễ thắng để giành chức vô địch trong 90 phút về thực lực, con người và điều kiện khách quan họ có nhiều thuận lợi hơn.

Hơn nữa, vốn dĩ Croatia không phải là đội quen đá phòng ngự với mục đích cầm chân đối phương để kéo dài trận đấu sang hiệp phụ và thi đá phạt đền, vì thế, họ không thể làm điều đó trong trận chung kết. Giống như những trận đấu trước đó, theo tôi lối chơi của Croatia không có gì thay đổi, trông chờ nhiều vào khả năng sáng tạo của đội trưởng Luka Modric, nhưng ba trận đấu kéo dài trước đó chắc chắn đã bào mòn đi rất nhiều thể lực của các cầu thủ Croatia. Vì thế, tôi không tin trận chung kết sẽ phải thi đấu cả hiệp phụ, đội tuyển Pháp đủ khả năng để giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức để đăng quang ngôi vô địch.
Theo thethaovanhoa.vn
World Cup 2018: Xem trực tiếp trận chung kết Pháp - Croatia
World Cup 2018: Xem trực tiếp trận chung kết Pháp - Croatia

Trận chung kết World Cup 2018 hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ giữa đội tuyển Pháp sở hữu nhiều ngôi sao, với một bên là Croatia đầy bản lĩnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN