V-League 2020 chỉ còn một câu lạc bộ bất bại

Sài Gòn là CLB vẫn chưa biết thua sau 6 vòng đấu đầu tiên mùa giải năm nay. Tối 24/6 tại Thống Nhất, họ giật lại 1 điểm tưởng chừng đã bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tước đi.

Chú thích ảnh
Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoà nhau 1-1 ở vòng 6 V-League 2020. Ảnh: VPF

Ở trận đấu muộn nhất vòng 6, Sài Gòn FC được đánh giá cao hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, đội khách lại là những người có niềm vui trước khi tiền đạo Souza mở điểm cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên chấm 11m sau khi Tấn Tài của Sài Gòn phạm lỗi trong vòng cấm.

Sài Gòn FC chỉ tìm được bàn gỡ gần cuối trận sau pha đi bóng tuyệt vời của Pedro trước khi kiến tạo thông minh cho Geovane đánh bại Quang Tuấn, gỡ lại 1 điểm cho đội chủ sân Thống Nhất.
1 điểm trận này dù không mấy thành công, nhưng nó cũng đảm bảo cho Sài Gòn bất bại trận thứ 6 ở V-League 2020 và đây là CLB duy nhất của V-League đến lúc này chưa biết thua.

HLV Vũ Tiến Thành nói: “Chúng tôi hài lòng với các cầu thủ, hôm nay đội đặt mục tiêu 3 điểm vì các cầu thủ đang có phong độ cao. Nhưng trận hoà này cũng công bằng cho cả 2 đội.

CLB Sài Gòn đặt mục tiêu giành 3 điểm vì chúng tôi đang có phong độ cao nhưng nhìn chung, kết quả này là công bằng cho cả hai đội.

So với những năm trước đây, Sài Gòn thường không thể lội ngược dòng khi bị dẫn trước. Nhưng gần nhất 2 trận đấu gặp HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sài Gòn đã làm được điều đó. Nó cho thấy cầu thủ chúng tôi đã bản lĩnh hơn xưa”.

“Chúng tôi là tập thể không có ngôi sao, phải dựa trên tinh thần tập thể cao. Tôi xây dựng lối chơi cho đội vào tập thể. Nhiều năm qua, Sài Gòn là CLB có kỷ luật tốt nhất V-League trong 90 phút. Do đó, chúng tôi khó vỡ trận dù bị dẫn trước”, vẫn lời HLV Vũ Tiến Thành.

Về phần Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, dù bị gỡ hoà phút cuối trận nhưng HLV Phạm Minh Đức cũng cho rằng 1 điểm là đủ khi làm khách ở vòng 6. “Tôi nghĩ đây là một trận đấu hay vì hai đội có nhiều tình huống ăn miếng trả miếng. Chúng tôi đã có thể giành được 3 điểm nhưng 1 điểm trên sân khách cũng là tốt rồi. Tinh thần cầu thủ chúng tôi hôm nay rất đáng khen”, HLV họ Phạm nói.

Sau trận hoà này, Sài Gòn đang có vị trí thứ 5 với 10 điểm. Họ chỉ kém đội đang dẫn đầu là TP.HCM 3 điểm. Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 6 điểm và xếp 12/14. Họ hơn đội cuối bảng DNH Nam Định 3 điểm.

Theo Thethaovanhoa.vn
Vòng 6 V-League - sự thăng hoa của những đội khách
Vòng 6 V-League - sự thăng hoa của những đội khách

Vòng 6 V-League 2020 chứng kiến lượt trận thành công của nhiều đội khách trước những chủ nhà được đánh giá rất cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN