V.League 2018: Bỏ xa các đối thủ, Hà Nội vô địch lượt đi đầy thuyết phục

Tối 13/6, trên các sân Vinh (Nghệ An), Pleiku (Gia Lai), Thiên Trường (Nam Định), Hàng Đẫy (Hà Nội) tiếp tục diễn ra 4 trận đấu muộn vòng 13 – vòng cuối cùng lượt đi Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018).

Tâm điểm tại vòng đấu này được tập trung ở 2 trận đấu được xem là có ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm đầu và cuối Bảng xếp hạng, đó là cuộc đối đầu giữa Hà Nội với Than Quảng Ninh và Nam Định với Sài Gòn.

Nhìn lại chặng đường đã qua ở nhóm cuối Bảng xếp hạng, cả Nam Định và Sài Gòn có quãng thời gian dài thi đấu bất ổn và liên tiếp không giành được chiến thắng. Chính vì vậy, sau 12 vòng đấu, Nam Định đứng ở vị trí cuối cùng (vị trí 14) trên Bảng xếp hạng; còn Sài Gòn sau khi thắng 2 - 1 trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 12 trên sân Thống Nhất thì đã vươn lên vị trí thứ 12 mà tạm thời không lo xuống hạng.

Câu lạc bộ Nam Định hoàn toàn làm chủ thế trận, dành phần lớn thời gian kiểm soát bóng và thắng Sài Gòn với tỷ số 1-0 . Ảnh Công Luật/TTXVN

Tuy nhiên, kết quả trong trận chạm trán giữa hai đội bóng Nam Định và Sài Gòn trong tối 13/6 trên sân Thiên Trường (Nam Định) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của các đội bóng đang ở nhóm cuối này. Cụ thể, nếu Nam Định giành chiến thắng sẽ có cơ hôi vươn lên thoát khỏi khu vực xuống hạng trong thời gian tới; còn Sài Gòn sẽ bị tụt xuống một bậc và về vị trí 13 trên Bảng xếp hạng. Chính vì vậy, cả hai đội vào trận với quyết tâm cao để không gặp khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng trong thời gian lượt về sắp tới.

Với lợi thế sân nhà, Nam Định dồn lên tấn công phủ đầu đối phương bằng những pha lên bóng đẹp mặt. Phút 12, cầu thủ Minh Tuấn có pha xử lý bóng kỹ thuật và dứt điểm nhanh, nhưng bóng lại đi chệch khung thành Sài Gòn trong gang tấc. Trong khi đó, đội khách Sài Gòn phản công yếu ớt và ít có những pha dứt điểm về phía khung thành Nam Định. Điều tất yếu xảy ra khi Nam Định chiếm lợi thế hơn hẳn về chiến thuật, cũng như tinh thần thi đấu. Phút 63, nhận đường chuyền ngược trở ra, Minh Tuấn băng vào đúng lúc đệm bóng chuẩn xác ghi bàn mở tỷ số cho Nam Định.

Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội chơi đôi công, nhiều tính huống nguy hiểm được triển khai, nhưng không đội bóng nào ghi thêm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1 - 0 nghiêng về Nam Định đã giúp cho đội bóng này có thêm hi vọng trụ hạng ở lượt về trong thời gian tới.

Trong khi đó, ở nhóm đầu Bảng xếp hạng là màn chạm trán đầy kịch tính giữa Hà Nội và Than Quảng Ninh. Đội Hà Nội đã chính thức vô địch lượt đi với 32 điểm, hơn 8 điểm so với đối thủ bám đuổi là Than Quảng Ninh. Về lực lượng lẫn chiều sâu đội hình, đoàn quân của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội đều được đánh giá cao hơn so với Than Quảng Ninh. Chính vì vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu dàn sao trẻ của đội bóng Thủ đô lại có thêm một chiến thắng, qua đó thẳng tiến trên hành trình chinh phục ngôi vương ở mùa giải 2018.

Tuy nhiên, ngay những phút đầu của trận đấu, đội khách Than Quảng Ninh đã dội gáo nước lạnh vào chủ nhà Hà Nội khi được hưởng quả phạt đền ở phút 8 do lỗi của thủ môn Văn Công (Hà Nội). Trên chấm 11m, Vinicius dứt điểm hiểm hóc, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Sau bàn thua này, Hà Nội như bừng tỉnh và dồn lên tấn công quyết liệt. Phút 43, chủ nhà Hà Nội ghi bàn thắng gỡ hòa 1 – 1 để ấn định tỷ số trong hiệp 1 nhờ công cầu thủ Oseni.

Bước vào hiệp 2, Hà Nội tiếp tục là đội chiếm ưu thế, nhiều tính huống nguy hiểm được triển khai trước khung thành của Than Quảng Ninh. Chỉ trong vẻn vẹn 4 phút, Hà Nội có 2 bàn thắng đẹp mắt nhờ công của Văn Quyết (ghi bàn ở phút 63) và Hoàng Vũ Samson (phút 67). Những phút còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số, nhưng những nỗ lực của đội khách vẫn không được đền đáp, ngược lại Than Quảng Ninh còn phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 90+2, khi Hoàng Vũ Samson ghi thêm bàn thắng cho chủ nhà Hà Nội.


Có được trận thắng đậm 4 – 1 trước Than Quảng Ninh, Hà Nội vững vàng đứng ở vị trí dẫn đầu với 35 điểm và giành ngôi vô địch lượt đi, hơn đội đứng thứ 2 là Than Quảng Ninh đến 11 điểm và hơn đội đứng thứ 3 là Sanna Khánh Hòa BVN đến 15 điểm. Số điểm quá lớn để các đội đằng sau có thể đuổi kịp ở lượt về trong thời gian tới.

Như vậy, với kết quả tại vòng 13 – vòng cuối lượt đi V.League 2018 như sau: Sanna Khánh Hòa BVN thắng 2 – 1 trước XSKT Cần Thơ, FLC Thanh Hóa thắng 1 – 0 trước SHB Đà Nẵng; Thành phố Hồ Chí Minh hòa 1 – 1 trước Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An thắng 1 – 0 trước Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai thua 2 – 3 trước Quảng Nam, Nam Định thắng 1 – 0 trước Sài Gòn, Hà Nội thắng đậm 4 - 1 trước Than Quảng Ninh, thì Bảng xếp hạng ít có thay đổi. Cụ thể: Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội vẫn dẫn đầu với 35 điểm; Than Quảng Ninh xếp thứ 2 với 24 điểm; Sanna Khánh Hòa vươn lên vị trí thứ 3 với 20 điểm, đẩy Hải Phòng từ vị trí thứ 3 xuống thứ 6 với 19 điểm và Becamex Bình Dương vẫn đứng ở vị trí thứ 4 với 18 điểm.

Ở nhóm cuối, Nam Định vẫn ở vị trí 14/14 câu lạc bộ tham dự với 9 điểm; Sài Gòn từ vị trí thứ 12 tụt xuống 13 với 10 điểm, trong khi đó Sông Lam Nghệ An từ vị trí thứ 13 vươn lên 12 với 11 điểm.

Quốc Trị (TTXVN)
V.League 2018: Thi đấu tẻ nhạt, FLC Thanh Hóa may mắn vượt qua SHB Đà Nẵng
V.League 2018: Thi đấu tẻ nhạt, FLC Thanh Hóa may mắn vượt qua SHB Đà Nẵng

Gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự và có lúc rơi vào bế tắc, tuy nhiên nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Vũ Minh Tuấn cuối hiệp 2, FLC Thanh Hóa đã vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số tối thiểu 1-0 trong khuôn khổ vòng đấu thứ 13 giải V.League 2018 vào chiều 12/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN