V.League 2017: Những trận cầu tâm điểm hướng tới vô địch lượt đi

Cuối tuần này, vào các ngày 14, 15 và 16/4, người hâm mộ môn túc cầu sẽ tiếp tục được thưởng thức những trận đấu hay và hấp dẫn tại vòng đấu cuối cùng lượt đi (vòng 13) Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2017 rên các sân: Hàng Đẫy (Hà Nội), Thanh Hóa, Tam Kỳ (Quảng Nam), Cần Thơ, Cẩm Phả (Quảng Ninh), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bình Dương.

Trước khi diễn ra vòng đấu này, giới chuyên môn nhận định các đội ở tốp đầu sẽ thi đấu hết mình, trước tiên để cảm ơn các cổ động viên sân nhà và người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành cùng giải đấu trong suốt thời gian qua, đồng thời để cạnh tranh ngôi vô địch lượt đi V.League 2017, khi mà điểm số của các đội chỉ hơn kém nhau đúng 1 trận thắng (3 điểm). Chỉ cần “sai một li đi một dặm”, đội thua sẽ phải nhường ngôi vương lượt đi cho đội nào may mắn giành chiến thắng trong lượt trận đấu này.

Như vậy, những cái tên như FLC Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội FC, Sanna Khánh Hòa BVN sẽ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch lượt đi này, khi mà cả 4 đội bóng đều có cơ hội đăng quang ngôi vương tại vòng đấu này.

Nói về cơ hội vô địch lượt đi này, chắc chắn đội bóng FLC Thanh Hóa sẽ chiếm lợi thế nhất khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng với số điểm hơn các đội đứng sau từ 1 - 2 điểm, cộng thêm lợi thế sân nhà và chỉ phải tiếp đội bóng yếu hơn mình là Sài Gòn FC sẽ là động lực giúp FLC Thanh Hóa thực hiện tham vọng vô địch lượt đi của mình tại mùa giải 2017.

Chỉ cần FLC Thanh Hóa thắng với tỷ số cách biệt thì không cần biết kết quả tại các trận đấu khác ra sao, đội bóng xứ Thanh sẽ đăng quang ngôi vô địch lượt đi này.

Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa sẽ không chủ quan khi biết rõ đối thủ của mình tại lượt trận đấu này, bởi với một Sài Gòn FC đã từng hạ gục các đội bóng lớn như Hải Phòng, Quảng Nam FC,… thì không dễ dàng bị khuất phục, và trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Sài Gòn FC sẽ là tâm điểm chính tại vòng đấu này.

Ngoài ra, tại vòng đấu này, các đội bóng tốp đầu như Hải Phòng, Hà Nội FC, Sanna Khánh Hòa BVN vẫn còn nguyên cơ hội vô địch lượt đi nếu FLC Thanh Hóa để hòa hoặc thua trong trận đấu với Sài Gòn FC.

Đầu tiên phải kể đến đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng là Hải Phòng, khi mà họ chỉ kém đội đang dẫn đầu đúng 1 điểm duy nhất. Liệu đội bóng đất cảng có thực hiện được tham vọng của mình không, còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn.

Chỉ cần chuyến làm khách tới đây trên sân Bình Dương, đội bóng Hải Phòng giành chiến thắng trước đối thủ đã từng vô địch nhiều năm ở V.League như Becamex Bình Dương, cộng thêm FLC Thanh Hóa để thua ở lượt trận đấu này thì Hải Phòng sẽ vươn lên vô địch lượt đi.

Biết rằng, đội chủ nhà Becamex Bình Dương đã không còn phong độ đỉnh cao như những thời kỳ trước đây, bởi hàng loạt các ngôi sao đã lần lượt rời câu lạc bộ ra đi hoặc đến tuổi nghỉ thi đấu cũng đã khiến đội bóng Becamex Bình Dương từng vô địch các năm 2007, 2008, 2014 và 2015 không còn đáng sợ như trước đây.
 
Với đương kim vô địch Hà Nội FC cũng đã từng có giai đoạn vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2017, nhưng chỉ sau vài trận thi đấu không mấy thành công khiến đội bóng này rơi xuống vị trí thứ 3.

Việc trước mắt đội bóng thủ đô Hà Nội FC cần phải làm là giành chiến thắng trước đội khách Sông Lam Nghệ An vào ngày mai (14/4) trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), để tiếp tục nuôi hy vọng trở thành chủ nhân của chức vô địch lượt đi này. Tuy nhiên, dù có giành chiến thắng thì Hà Nội FC vẫn phải chờ kết quả của FLC Thanh Hóa và Hải Phòng có “sảy chân ngã” tại vòng đấu này không.

Một gương mặt nữa cũng đứng trước cơ hội vô địch lượt đi này là Sanna Khánh Hòa BVN khi mà đội bóng đã thể hiện phong độ ấn tượng với 5 trận liên tiếp bất bại trong thời gian gần đây.

Vòng 13, đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN sẽ phải làm khách trên sân Thống Nhất của tân binh Thành phố Hồ Chí Minh, và 1 trận thắng sẽ không quá sức với đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 4 này. Tuy nhiên, Sanna Khánh Hòa BVN cũng phải chờ đợi kết quả của các trận liên quan đến FLC Thanh Hóa và Hải Phòng.

Nhằm tăng cường an ninh, an toàn, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tại V.League 2017, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng vừa ban hành các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm quy định của VFF trong trận đấu tại vòng 12 V.League 2017.

Theo đó, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt Ban tổ chức trận đấu của Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai 25 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả có lời lẽ thô tục đối với trọng tài, ném nhiều chai nước, bịch nước xuống sân vận động trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và FLC Thanh Hóa trong ngày 8/4 trên sân vận dộng Pleiku (Gia Lai); đồng thời phạt 7 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do có hành vi phản ứng đối với trọng tài tại trận đấu trên; cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Tuấn - Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do có hành vi phản ứng đối với trọng tài.

Quốc Trị (TTXVN)
V.League 2017: FLC Thanh Hóa dẫn đầu Bảng xếp hạng
V.League 2017: FLC Thanh Hóa dẫn đầu Bảng xếp hạng

Chiều tối 9/4, trên các sân Chi Lăng (Đà Nẵng), 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa) và Long An tiếp tục diễn ra 3 trận đấu muộn tại vòng 12 Giải bóng đá vô địch Quốc gia – Toyota 2017 (V.League 2017).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN