Tuyển Việt Nam - Tuyển Syria: ‘Thuốc thử liều cao’

Sau màn thể hiện không được như ý ở trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc), người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện tốt hơn khi gặp tuyển Syria vào tối 20/6, trên sân Thiên Trường (Nam Định). Đây là đối thủ được đánh giá khá chất lượng, sẽ là "thuốc thử liều cao" với thầy trò HLV Philippe Troussier.

Chú thích ảnh
Màn thể hiện của tuyển Việt Nam trong trận gặp Hong Kong gây thất vọng. Ảnh: TT&VH

Thắng trận đầu tiên trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nhưng những gì mà huấn luyện viên người Pháp cùng các học trò thể hiện vẫn khiến người hâm mộ thất vọng. Các học trò của ông Philippe Troussier dường như “chưa thuộc bài” và lối chơi, chiến thuật cũng như yếu tố con người của đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề.

Cũng dễ hiểu bởi thời gian mà các cầu thủ làm việc với HLV Troussier là khá ngắn, chưa đủ để khiến cách chơi của họ có chuyển biến rõ rệt.

Người hâm mộ cũng cũng rất chờ đợi xem sự “thích nghi” của ông Troussier với điều kiện hiện có trong tay để có thể linh hoạt trong cách chơi của đội tuyển. Liệu trình độ, thể lực của cầu thủ Việt Nam có đủ để chơi theo những gì “Phù thủy trắng” muốn?

Sức ép và sự thất vọng từ người hâm mộ là nỗi lo lớn nhất. Với những màn trình diễn như ở sân Lạch Tray, khá nhiều cổ động viên đã bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc.

“Tôi tự tin khi đang có trong tay một tập thể rất đoàn kết. Mọi cá nhân đều có khát khao chinh phục. Syria là một thử thách mà chúng ta cần vượt qua trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11" - HLV Troussier

Syria được đánh giá mạnh hơn nhiều so với đối thủ bị tuyển Việt Nam đánh bại với tỷ số 1 - 0 cách đây bốn ngày trên sân Lạch Tray. Hiện đội bóng đến từ Tây Á đang nhỉnh hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA khi xếp hạng 90 thế giới (hơn Việt Nam 5 bậc). Đội bóng này cũng sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm đang chơi bóng ở nước ngoài. Ngoài đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng, Syria còn đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nổi tiếng người Argentina, ông Hector Cuper. Chiến lược gia này từng giúp tuyển Ai Cập dự World Cup 2018.

Về thành tích, tuyển Syria đều lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup các năm 2018 và 2022. Họ từng suýt có vé dự trận play-off liên lục địa để xác định suất cuối cùng dự World Cup 2018, nhưng sau đó đánh mất cơ hội vào tay Australia.

Trước đối thủ được nhận định mạnh hơn, người hâm mộ cũng chờ đợi xem ông Troussier sẽ dùng chiến thuật nào để đối phó. Ông sẽ cho các học trò của mình chơi phòng ngự, phản công - lối chơi được cho là ngược với triết lý mà chiến lược gia người Pháp muốn xây dựng cho tuyển Việt Nam?

Chú thích ảnh
Chắc chắn HLV Troussier sẽ có những thay đổi ở trận đấu gặp Syria. Ảnh: TTXVN

Trận đấu này, người hâm mộ mong chờ HLV Troussier có thể gắn kết được các nhân tố phù hợp, chứ không phải là tung ra những cầu thủ tốt nhất, mà lối chơi toàn đội lại không hiệu quả. Gặp Syria là cơ hội để tuyển Việt Nam cải thiện lối chơi, đồng thời tiếp tục thử nghiệm đội hình để lựa chọn ra bộ khung tốt nhất, trước khi bước vào những mục tiêu quan trọng. Vì thế, màn thể hiện của các cầu thủ Việt Nam ở trận đấu với Syria đang rất được chờ đợi.

"Đối với tôi, cường độ hoạt động và kỷ luật chiến thuật là yêu cầu bắt buộc. Hiện các cầu thủ đang làm tốt, tôi cảm nhận sự tương đồng với những gì đã trải qua khi dẫn dắt Nhật Bản” - HLV Troussier

Đội tuyển Việt Nam sau trận thắng vất vả trước Hong Kong đã rút ra nhiều bài học. Dù vậy, HLV Troussier thừa nhận ông và các học trò phải làm việc rất nhiều, trong đó phải cải thiện được khâu dứt điểm cũng như sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV 68 tuổi này cho biết: "Mục tiêu của tôi vẫn là hoàn thiện lối chơi cũng như đấu pháp đã đề ra. Sau những gì đã làm được ở trận gặp Hong Kong, tôi đã rút khỏi đội hình một số cái tên, đồng thời bổ sung những gương mặt mới".

Nhân sự tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi khi HLV Troussier loại 3 cầu thủ là Xuân Mạnh, Việt Anh và Văn Đức. Thay vào đó, ông đôn 3 cầu thủ lứa U23 lên đội tuyển quốc gia là thủ môn Văn Việt, Thái Sơn và Đức Phú. Bên cạnh đó, 6 cầu thủ không được đăng ký ở trận trước là Công Phượng, Văn Toàn, Mạnh Dũng, Tiến Dụng, Văn Thanh và thủ môn Minh Toàn đã được điền tên trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Trận tuyển Việt Nam gặp Syria sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 20/6.

L. Sơn/Báo Tin tức
Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi cống hiến trước Syria
Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi cống hiến trước Syria

Chiều 19/6, tại tỉnh Nam Định, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp báo trước trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam gặp Đội tuyển Syria trong khuôn khổ FIFA Days.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN