Trực tiếp ASIAD 2018: Quang Hải tỏa sáng, Olympic Việt Nam toàn thắng vòng bảng

Olympic Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Olympic Nhật Bản ở lượt cuối bảng D môn bóng đá nam tại Asiad 18, nhờ pha lập công duy nhất của Quang Hải. Kết quả này đưa thầy trò HLV Park Hang-seo vào vòng 1/8 với thành tích toàn thắng sau 3 trận vòng bảng.

Tiền đạo, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết ăn mừng bàn thắng của đồng đội Nguyễn Quang Hải. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng D, cả Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản đều đã sớm có vé đi tiếp vào vòng 1/8. Trận đấu chiều 19/8 chỉ có tính chất phân định vị trí đứng đầu bảng đấu. Và dường như cả Olympic Việt Nam lẫn Olympic Nhật Bản không nhất thiết phải thắng bằng được ở lượt cuối để kết thúc bảng D với vị trí số 1. Bởi thất bại dẫn đến việc không thể đứng đầu bảng E trước Olympic Malaysia của Olympic Hàn Quốc 2 ngày trước đó, đã khiến cả Việt Nam và Nhật Bản thoải mái hơn trong việc tính toán lựa chọn đối thủ nào ở vòng đấu loại trực tiếp.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ Phạm Đức Huy (thứ 2, phải) của Olympic Việt Nam và Kouta Wanabe (giữa, phía sau) của Olympic Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trận đấu này, HLV Park Hang-seo lại gây bất ngờ khi cho Văn Toàn và Đức Chinh đá chính. Anh Đức, tiền đạo chủ lực trong hai trận trước, không góp mặt. Trận đấu chỉ mới trôi qua được 3 phút, Olympic Việt Nam bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Quang Hải. Hàng phòng ngự Nhật Bản đã mắc sai lầm tạo cơ hội để Văn Toàn chuyền bóng cho Quang Hải dứt điểm hiểm hóc. Đây có lẽ là một trong những bàn thắng sớm nhất ở môn bóng đá nam Asiad 18.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu (giữa) của Olympic Việt Nam và Ryo Hatsuse (phải) của Olympic Nhật Bản tranh bóng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Có bàn thắng sớm, tinh thần các cầu thủ Việt Nam lên cao và liên tiếp uy hiếp khung thành đối thủ. Nếu chắt chiu, các học trò của HLV Park Hang-seo đã có nhiều hơn 1 bàn thắng. Trong khi đó, việc cất một số trụ cột trên ghế dự bị và chỉ bố trí Maeda Daizen đá tiền đạo, những đợt lên bóng của Nhật Bản dễ dàng bị bẻ gãy. Họ chỉ gây sóng gió ở những tình huống cố định, khi các hậu vệ có thể hình tốt tham gia tấn công.

Các cầu thủ Olympic Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới Olympic Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhật Bản quyết định thay đổi nhân sự ở hiệp 2 nhằm thay đổi tình hình. Sức mạnh của đội bạn tăng lên đáng kể với sự xuất hiện của Iwasaki Yuto cùng Matsumoto Taishi. Tuy nhiên mọi nỗ lực của đội bóng xứ sở Mặt trởi mọc cũng không thể cụ thể được những cơ hội thành bàn thắng.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng bất ngờ 1-0 dành cho U23 Việt Nam trước U23 Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam thắng được Nhật Bản ở một giải chính thức. Chiến thắng này giúp Việt Nam kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi 6 bàn và không để thủng lưới. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp đội đứng thứ ba ở bảng B, E hoặc F ở vòng 1/8. Đội bóng này sẽ được xác định dựa vào thành tích của các đội thứ 3 sau lượt trận cuối. Với vị trí nhì bảng D, Nhật Bản sẽ gặp đội nhất bảng E là Malaysia.

Đội hình xuất phát của 2 đội
Olympic Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, Đức Chinh.
Olympic Nhật Bản: Obinna, Daiki, Teruki, Yugo, Ryo, Kaoru, Koji, Keita, Kouta, Yuta, Daizen.

Hiện tại, bảng E gần như đã ngã ngũ sau 2 lượt trận khi Olympic Malaysia có được 6 điểm và chắc chắn kết thúc ở vị trí nhất bảng (do hơn Olympic Hàn Quốc chỉ số đối đầu trực tiếp). ĐKVĐ Hàn Quốc vẫn có nguy cơ bị loại từ vòng bảng nếu thất bại ở trận đấu cuối và Olympic Bahrain đánh bại Olympic Malaysia. Như vậy đối thủ của Olympic Việt Nam khả năng lớn sẽ là Olympc Kyrgyzstan hoặc Olym Bahrain nếu đủ điều kiện (là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất).

Tại bảng B, Olympic Uzbekistan đã chắc chắn đứng đầu, tấm vé trực tiếp còn lại cơ hội được chia đều cho Olympic Thái Lan (2 điểm), Olympic Bangladesh (1 điểm) và Olympic Qatar (1 điểm). Để giành vé đi tiếp ở vị trí thứ 2, Thái Lan buộc phải thắng Uzbekistan, khi đó đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là Bangladesh hoặc Qatar nếu đủ điều kiện. Tuy nhiên, nếu Thái Lan hòa hoặc thua Uzbekistan, đồng thời cặp đấu còn lại giữa Bangladesh và Qatar có đội thắng, khi đó Thái Lan sẽ rơi xuống vị trí thứ 3 và sẽ là đối thủ của Việt Nam tại vòng 1/8 nếu đủ điều kiện.

Trong trường hợp đội đứng thứ 3 bảng B và E đều không đủ điều kiện được chọn, đội xếp thứ thứ 3 bảng F sẽ là đối thủ của Việt Nam. Cả 4 đội tuyển là Iran, Saudi Arabia, Myanmar và CHDCND Triều Tiên đều có khả năng đứng vị trí thứ 3 khi kết thúc vòng bảng. Ở lượt đấu cuối, Iran (4 điểm) sẽ đối đầu Myanmar (1 điểm), còn Saudi Arabia (4 điểm) sẽ gặp CHDCND Triều Tiên (1 điểm).

Theo đó, Việt Nam sẽ có thể phải đối đầu với những đối thủ sau: Thái Lan, Qatar, Bangladesh, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Bahrain, Iran, Saudi Arabia, Myanmar và CHDCND Triều Tiên.
L.Sơn/Báo Tin tức
ASIAD 2018: Rất đông cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ U23 Việt Nam gặp U23 Nhật Bản
ASIAD 2018: Rất đông cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ U23 Việt Nam gặp U23 Nhật Bản

Chiều 19/8, sân vân động Wibawa Mukti (Cikarang) đã chứng kiến số lượng người hâm mộ Việt Nam đông kỷ lục cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN