16h45 phút ngày 9/10 Indonesia – Việt Nam:

“Thuốc thử liều cao” dành cho thầy trò HLV Hữu Thắng

Người hâm mộ hẳn vẫn đang “lâng lâng” sau chiến thắng hoành tráng ngoài mong đợi trước CHDCND Triều Tiên. Thế nhưng, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải tạm gác việc ăn mừng để tập trung cho trận đấu giao hữu với đối thủ lớn trong khu vực – Indonesia vào 16h45 phút ngày 9/10. Trận đấu được K+ mua bản quyền phát sóng trên truyền hình số vệ tinh và truyền hình trực tuyến.

Ngay sau đại thắng trước CHDCND Triều Tiên, thầy trò Hữu Thắng đã lập tức lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận giao hữu quan trọng gặp đối thủ mạnh ngang tầm chúng trong khu vực. Ở trận đấu Việt Nam làm khách của Indonesia, HLV Hữu Thắng sẽ không có trong tay 4 cầu thủ quan trọng là Quế Ngọc Hải và bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.


Nếu như trung vệ số 15 của ĐT Việt Nam vắng mặt vì chấn thương cổ chân trong cuộc đối đầu với CHDCND Triều Tiên, thì bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trở lại Nhật Bản và Hàn Quốc như đã hứa với CLB chủ quản. Đến cuối tháng 10, bộ ba này mới trở lại đội tuyển.


Có thể 4 cầu thủ quan trọng vắng mặt là điều đáng tiếc, tuy nhiên xét ở khía cạnh tích cực thì đây lại là cơ hội rất tốt để HLV thử nghiệm nhiều nhân tố khác, và sử dụng đội hình mới mẻ tạo nên sự biến hóa trong lối chơi. Thêm vào đó, người hâm mộ cũng rất muốn xem chiến lược gia người Nghệ An sẽ xoay xở thế nào khi thiếu vắng bộ đôi Xuân Trường – Tuấn Anh ở trục giữa. Những cầu thủ trẻ khác như Đinh Tiến Thành, Vũ Minh Tuấn, Võ Huy Toàn có thêm những cơ hội để ra sân tạo dựng niềm tin đối với HLV Hữu Thắng.


Indonesia – Việt Nam: 16h45 CN 9/10 – độc quyền trên K+ và myK+ NOW

Về phía Indonesia, để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Việt Nam tại Yogyakarta, HLV Alfred Riedl đã triệu hồi 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đó là tiền vệ Andik Vermansyah (Messi của Indonesia), tiền đạo nhập tịch Sergio van Dijk và hậu vệ Victor Igbonefo. Có thể thấy, HLV người Áo rất coi trọng trận đấu này.

Ở trận giao hữu gần nhất với Malaysia vào ngày 6/9/2016 (hòa 0-0), Indonesia đã chơi rất tốt, đặc biệt là hàng hậu vệ đã thể hiện khả năng bọc lót và chống bóng bổng tuyệt vời. Ngoài ra, hàng thủ thiếu vắng thủ lĩnh Quế Ngọc Hải của chúng ta sẽ phải đặc biệt chăm sóc tới bộ đôi trên hàng công của đối thủ: Boaz Solossa - Sergio van Dijk. Đây đều là những chân sút có khả năng tự tạo cơ hội rất tốt và khả năng dứt điểm biến hóa.


Trận giao hữu rất được chờ đợi này sẽ được phát trực tiếp trên kênh K+1 của Truyền hình K+ vào 16h45 phút ngày 9/10. Các khán giả sử dụng các thiết bị di động hoàn toàn có thể theo dõi trọn vẹn trận đấu này qua ứng dụng myK+ miễn phí dành cho thuê bao truyền hình số vệ tinh của K+ và thuê bao đăng ký gói xem truyền hình trực tuyến qua các thiết bị di động myK+ NOW. Các thuê bao thuộc gói 4 kênh K+ phân phối trên các nền tảng truyền hình khác thuộc VTVCab, FPT, Viettel, myTV, HTVC và HanoiCab cũng đều có thể xem trận đấu này.
PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN