Serie A chốt kế hoạch gây tranh cãi

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã đưa ra hạn chót để kết thúc mùa giải 2019 - 2020 cũng như thời gian bắt đầu mùa giải mới. Theo đó, mùa giải 2019/2020 sẽ dự kiến khép lại vào ngày 20/8.

Chú thích ảnh
Kế hoạch để mùa giải 2020 - 2021 khởi tranh vào ngày 1/9 đang gây tranh cãi. Ảnh: DM

Nhưng điều khó hiểu là họ định để mùa giải 2020 - 2021 khởi tranh vào ngày 1/9.

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu kế hoạch đúng như trên, các cầu thủ chỉ có vỏn vẹn 11 ngày để nghỉ ngơi giữa hai mùa giải.

Hiện tại, các đội bóng Serie A đã được phép tập luyện trở lại và BTC đang đề nghị nối lại mùa giải 2019 - 2020 vào ngày 13/6. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần sự cho phép của chính phủ Italia.

Serie A lúc này vẫn còn 12 vòng đấu cần phải hoàn thành. Trước khi nghỉ vì dịch COVID-19, Juventus đang dẫn đầu với 63 điểm, hơn đội nhì bảng Lazio chỉ 1 điểm.

Serie A mùa này vẫn còn 12 vòng đấu nữa. Nhiều khả năng ban tổ chức Serie A sẽ bố trí thêm các trận đấu vào giữa tuần để có thể kịp kết thúc mùa giải vào giữa tháng 7.

Được biết, FIGC sẽ gửi đơn lên UEFA xin phép lùi thời hạn kết thúc giải quốc nội từ ngày 3/8 đến 14/8 để các CLB ở Serie A có thể hoàn tất mùa bóng.

Theo Thethaovanhoa.vn
Serie A 'toan tính' trở lại vào tháng 6
Serie A 'toan tính' trở lại vào tháng 6

Theo Corriere dello Sport, ban tổ chức giải vô địch bóng đá Italy (Serie A) đã ra thông báo ngày 13/6 sẽ là thời điểm dự kiến để giải đấu trở lại. Sẽ có 2 vòng đấu diễn ra mỗi tuần, các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động khép kín và thời điểm kết thúc mùa giải sẽ là ngày 2/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN