SEA Games 29: Chỉ tập tấn công, U22 Thái Lan quyết thắng U22 Việt Nam

Chỉ còn chưa đầy một ngày trước khi đội tuyển U22 Việt Nam (U22 VN) dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ bước vào trận đấu vòng bảng với đối thủ lâu năm U22 Thái Lan của HLV Worawoot Srimaka.

HLV Worawoot Srimaka trả lời giới truyền thông sau buổi tập ngày 23/8. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Chiều 23/8, U22 Thái Lan đã có buổi tập trên sân Padang Kelab Aman chuẩn bị cho trận đấu ngày 24/8 với U22 Việt Nam.
   
Điểm đáng chú ý ở buổi tập này là U22 Thái Lan chỉ luyện tập các tình huống phối hợp tấn công chứ không có bài luyện tập phòng ngự nào. Đây là trận đấu mà U22 Thái Lan phải thắng mới có vé vào bán kết, nhưng không khí buổi tập diễn ra rất thoải mái, vui vẻ, không tạo cảm giác U22 Thái Lan sắp phải có một trận “sống còn” ở phía trước. 

Dù thực hiện hầu hết các nội dung tập như tấn công biên, sút phạt 11m và những tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng có vẻ như đây chỉ là bài tập mang tính thả lỏng của U22 Thái Lan, bởi ngay sau khi thực hiện lượt sút, các cầu thủ U22 Thái Lan lập tức chuyển sang các động tác thả lỏng như chống đẩy hoặc tập cơ bụng, và tổng thời gian tập luyện của họ chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.
  
Phóng viên TTXVN đã trực tiếp có mặt tại buổi tập của U22 Thái Lan và phỏng vấn HLV Worawoot Srimaka cũng như tiền đạo ngôi sao Chenrop Samphaodi.

Trả lời phỏng vấn, HLV Worawoot Srimaka nhận định đây là một trận đấu rất quan trọng, vì Thái Lan và Việt Nam đều là 2 đội bóng lớn ở khu vực Đông Nam Á và đội nào cũng muốn có mặt ở vòng bán kết. Vì thế, sức ép với cả 2 đội bóng đều rất lớn. 

Theo HLV Worawoot Srimaka, U22 Thái Lan chỉ có lựa chọn duy nhất là phải thắng U22 Việt Nam mới có vé vào bán kết SEA Games 29, tuy nhiên điều này chưa hẳn là áp lực vì U22 Thái Lan luôn nhắm tới mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng, không chỉ ở SEA Games mà còn ở tất cả các giải đấu khác. 

HLV tuyển Thái Lan đánh giá Việt Nam là đội bóng lớn của khu vực Đông Nam Á, có nhiều cầu thủ giỏi, có nhiều động lực và quyết tâm để giành chiến thắng ở SEA Games. Ông đặc biệt quan tâm lối chơi của toàn đội và khả năng phối hợp giữa các cầu thủ.    
  
Trong khi đó, tiền đạo Chenrop Samphaodi cho biết anh đã quá quen với các cầu thủ U22 Việt Nam khi còn cùng thi đấu ở lứa tuổi U19. Anh khẳng định đội tuyển U22 Thái Lan hiện đang chuẩn bị “xung trận” với tinh thần hết sức thoải mái, không hề có áp lực nào trước trận gặp U22 Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin Tức
SEA Games 29: Cuối ngày, đoàn thể thao Việt Nam liên tiếp 'gặt vàng'
SEA Games 29: Cuối ngày, đoàn thể thao Việt Nam liên tiếp 'gặt vàng'

Điền kinh và TDDC Việt Nam đã có một ngày thi đấu thành công rực rỡ khi giành tới 7 tấm HCV trong tổng số 11 HCV của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 4 tại SEA Games 29.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN