Phố Hiến-Thanh Hóa: Nối tiếp mạch cảm hứng Thiên Trường

Sau màn trình diễn hứng khởi giữa Nam Định và HAGL trên sân Thiên Trường ở đánh dấu ngày bóng đá Việt Nam trở lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vào lúc 17 giờ hôm nay (25/5), cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Phố Hiến và Thanh Hóa trên sân PVF cũng hứa hẹn sẽ đem đến nhiều cảm xúc cả dưới sân bóng cũng như trên khán đài.

Chú thích ảnh
Cặp đấu giữa Phố Hiến và Thanh Hóa được nhận định là cân tài cân sức. Ảnh: TTXVN

Trận đấu giữa Phố Hiến và Thanh Hóa trên sân PVF (Hưng Yên) là màn tái ngộ thú vị giữa hai đội bóng từng gặp nhau ở trận tranh play-off mùa trước, trận đấu mà đội bóng miền Trung đã đánh bại Phố Hiến với tỷ số 1-0. Được thi đấu trên sân nhà sẽ là cơ hội để Phố Hiến đòi lại món nợ mà đối thủ đã vay ở mùa giải trước.

Theo điều lệ của Cúp Quốc gia, đội bóng V-League khi gặp đối thủ ở giải hạng Nhất sẽ không được sử dụng cầu thủ ngoại và chỉ được dùng 1 cầu thủ nhập tịch. Với lực lượng trẻ trung và ưu thế sân nhà (các CĐV của hai đội cũng sẽ được vào sân theo dõi, cổ vũ cho hai đội), Phố Hiến thêm lần nữa sẽ là “rào cản” không dễ vượt qua với Thanh Hóa. Chiến thắng của Bà Rịa Vũng Tàu trước đại diện V-League là động lực và niềm tin để Phố Hiến mơ về một vé đi tiếp khi tiếp Thanh Hóa trên sân nhà.

Thắng lợi cũng sẽ mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh trong cuộc đua ngôi vị số 1 của hạng Nhất 2020 cũng như tấm vé thăng hạng mùa tới.

Trong khi đó, Thanh Hóa cũng đang rất khát thắng để chặn đứng chuỗi 2 trận toàn thua ở V-League trước khi mùa giải tạm dừng do COVID-19. Trận này, đội bóng xứ Thanh vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Mùa giải năm nay, đội bóng của bầu Đệ đã có nhiều sự thay đổi tích cực, đặc biệt nhất là việc họ mời ông Fabio Lopez về làm huấn luyện viên trưởng. Do không được sử dụng ngoại binh nên vai trò của các cầu thủ như Hoàng Vũ Samson, Trọng Hùng, Văn Thắng… là rất quan trọng và đây vẫn được xem là những quân bài quan trọng của HLV Fabio Lopez trong trận này.

Chú thích ảnh
Trận đấu Phố Hiến và Thanh Hóa hứa hẹn sẽ đem đến nhiều cảm xúc cả dưới sân bóng cũng như trên khán đài. Ảnh: TTXVN

Vòng loại Cúp quốc gia 2020 đã diễn ra được 5 trận đấu với kết quả không ít bất ngờ như đội hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu đánh bại đội V-League Sài Gòn FC hay Nam Định quật ngã Hoàng Anh Gia Lai.

Đáng chú ý, trận đấu mở màn vòng loại Cúp Quốc gia ngày 23/5, DNH Nam Định thắng HAGL với tỷ số 2-0. Trận đấu đã thu hút hơn 1 vạn người đến cổ vũ trên sân Thiên Trường. Sau những ngày tháng bị hoãn vì dịch COVID-19, trong hoàn cảnh hầu hết sân cỏ thế giới vẫn đang chờ đợi tìm lại cảm giác bóng đá như cũ, việc khán giả phủ kín 2 bên khán đài, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, trận đấu đã trở thành cột mốc lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch để đưa bóng đá trở lại.

Sau khi Việt Nam cho phép các hoạt động bóng đá trở lại đã nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông châu lục và đặc biệt Chủ tịch AFC đã gửi thư khen tới VFF.

Sân Thiên Trường trở lại ấn tượng trong ngày đầu tiên bóng đá trở lại sau dịch bệnh COVID-19. Trận đấu đã có sức lan tỏa cực lớn không chỉ với người hâm mộ Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt của bóng đá châu lục. Hình ảnh cuồng nhiệt này là điều nhiều người đang chờ đợi khi V-League 2020 trở lại vào những ngày tới. Vòng 1/8 Cúp Quốc gia sẽ diễn ra cuối tháng 5 này, và đến đầu tháng 6, vòng 3 V-League 2020 sẽ khởi tranh.

Cúp Quốc gia 2020 đã xác định được 3 cặp đấu ở vòng 1/8 là TP Hồ Chí Minh gặp Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An gặp Bà Rịa Vũng Tàu, Than Quảng Ninh gặp Nam Định. 5 cặp còn lại vòng 1/8 sẽ được xác định sau lượt cuối vòng loại diễn ra hôm nay (25/5), trong đó Hà Nội FC, Bình Dương, Quảng Nam, Cần Thơ vào thẳng vòng 1/8.

Hà Nội FC sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Đồng Tháp - Hải Phòng, Bình Dương gặp đội thắng trong cặp Phố Hiến - Thanh Hóa, Quảng Nam gặp đội thắng trong cặp Hà Tĩnh - Tây Ninh, Cần Thơ gặp đội thắng trong cặp Bình Phước - Đắk Lắk. An Giang cũng chờ biết đối thủ ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia là đội thắng trong cặp đấu giữa S.Khánh Hòa BVN và Viettel.

Bóng đá Việt Nam đã sống trở lại, đánh dấu đất nước bước qua một giai đoạn mới trong chiến lược phòng, chống dịch COVID-19. Hình ảnh các sân cỏ sống lại, trái bóng lại lăn với cả vạn khán giả ken kín các khán đài chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất.

Lịch thi đấu Vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020:
Ngày 25/5
15 giờ 30: Đồng Tháp - Hải Phòng
17 giờ: Phố Hiến - Thanh Hóa
17 giờ: S.Khánh Hòa BVN - Viettel
17 giờ: Bình Phước - Đắk Lắk
18 giờ: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - XM Fico Tây Ninh

L. Sơn/Báo Tin tức
Truyền thông châu Á ngỡ ngàng cách bóng đá Việt Nam trở lại
Truyền thông châu Á ngỡ ngàng cách bóng đá Việt Nam trở lại

Rất nhiều trang báo thể thao của châu Á đã đưa tin về sự trở lại của bóng đá Việt Nam với yếu tố đặc biệt - cho phép khán giả vào sân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN