Người hùng 18 tuổi tỏa sáng, giúp MU giành vé đi tiếp

Rạng sáng 26/2, ở lượt về vòng 32 đội Europa League, Manchester United đã xuất sắc lội ngược dòng đá bại Midtjylland 5 - 1 trên sân Old Trafford và giành vé đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 6 - 3. Đáng chú ý là sự tỏa sáng của tiền đạo 18 tuổi Marcus Rashford đã lập cú đúp bàn thắng.

Ác mộng bị loại đã đến rất gần với Man Utd khi Pione Sisto mở tỷ số ở phút 27, giúp Midtjylland dẫn 3 - 1 sau cả hai lượt. Lúc này, sức ép được đẩy rất lớn lên đội chủ nhà, cùng với rất nhiều bất lợi khác. "Quỷ đỏ" vắng hàng loạt trụ cột như De Gea, Rooney, Fellaini vì chấn thương. Đến chân sút chủ lực Anthony Martial cũng bị đau ngay khi khởi động trước trận. Ám ảnh còn đến với Van Gaal khi Juan Mata sút hỏng phạt đền cuối hiệp 1. Tuy nhiên, sau đó Man Utd đã thoát khỏi cửa tử với màn trình diễn ấn tượng, thi đấu với tinh thần khao khát, thèm muốn - như lời HLV Louis Van Gaal kêu gọi các cầu thủ của mình trước trận đấu.

Marcus Rashford đi vào lịch sử “Quỷ đỏ”.

Buộc phải thắng để lật ngược tình thế thua 1 - 2 ở trận lượt đi, nhưng MU đã gặp khó khăn ngay từ đầu, khi tiền đạo đang chơi tốt Anthony Martial bị chấn thương lúc khởi động và không thể có mặt. Không có những tiền đạo tốt nhất, MU đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của Midtjylland, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Phút 27, dù chơi ép sân, MU đã bị dội gáo nước lạnh khi dính đòn phản công của đội khách. Từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Pione Sisto có bóng trước vòng cấm dùng kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ MU rồi tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Romero, đưa Midtjylland vượt lên dẫn trước 1 - 0.

Bị thủng lưới, MU gia tăng sức ép và với chút may mắn, “quỷ đỏ” đã tìm được bàn gỡ. Phút 33, từ pha lên bóng bên cánh trái, Depay đi bóng xuống sát cuối sân rồi thực hiện đường căng ngang vào trong. Hậu vệ Nikolay Bodurov dùng chân cản phá nhưng lại đưa bóng về thắng lưới nhà, giúp cho MU gỡ hòa 1 - 1.
Bàn gỡ đã giải tỏa sức ép và tiếp thêm sức mạnh cho các học trò HLV Van Gaal, giúp họ chơi mỗi lúc một hay hơn. Lần lượt Rashford (cú đúp), Ander Herrera và Depay lập công, giúp MU giành chiến thắng cách biệt 5 - 1. Đây là lần đầu tiên MU ghi được 5 bàn kể từ chiến thắng 5 - 0 trước Bayer Leverkusen (Đức) ngày 28/11/2013.

Với chiến thắng này, MU đã lật ngược tình thế khi thua ở lượt đi và giành vé vào vòng 16 đội Europa League với chiến thắng chung cuộc 6 - 3 sau hai lượt trận.

Cầu thủ 18 tuổi Marcus Rashford đã có trận ra mắt nhờ Martial chấn thương. Anh trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng ở thời điểm rất quan trọng, giúp Man Utd dẫn 2 - 1 rồi 3 - 1. Ghi bàn khi 18 tuổi 117 ngày, Rashford còn trở thành cầu thủ trẻ nhất của MU ghi bàn tại cúp châu Âu khi vượt qua cột mốc đã tồn tại suốt 52 năm của George Best, khi 18 tuổi 158 ngày, ở trận MU vượt qua Djurgarden (Thụy Điển) với tỷ số 6 - 1 (Cúp hội chợ các thành phố châu Âu vào tháng 10/1964).

Ở trận đấu khác, một đại diện ưu tú khác của bóng đá Anh là Liverpool cũng giành vé đi tiếp khi đá bại Augsburg 1 - 0 trên sân nhà trong trận lượt về (lượt đi hai đội hòa 0 - 0). Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền vệ James Milner ở phút thứ 5 trên chấm 11m, sau khi hậu vệ Augsburg để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Minh Đăng
MU ngắt đuôi kẻ đeo bám Tottenham
MU ngắt đuôi kẻ đeo bám Tottenham

Manchester United đã chơi một trận xuất sắc nhất từ đầu mùa, để đánh bại Tottenham, một trong những đối thủ cạnh tranh vị trí trong tốp 4 Premier League trên sân Old Trafford, ở vòng 29 Premier League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN