Ngược dòng thành công, tuyển Indonesia nắm lợi thế trước Thái Lan

Trước một Indonesia chơi rất hưng phấn sau khi lội ngược dòng thành công, Thái Lan đã không thể tìm kiếm được bàn thắng san hoà.

Boaz Salossa và các đồng đội đã đánh bại Thái Lan một cách đầy bất ngờ. Ảnh: AFF Suzuki Cup

Đúng với tuyên bố trước trận đấu của HLV Alfred Ridle, các cầu thủ Indonesia đã tận dụng lợi thế sân nhà trong trận chung kết lượt đi để tràn lên tấn công. Ngay sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, đội hình của Indonesia nhanh chóng đẩy cao áp sát các cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở các giải châu lục và quốc tế, các học trò của HLV Kiatisuk biết cách kiềm chế sự hưng phấn của đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 8 của trận đấu, cầu thủ Chanathip của Thái Lan có cơ hội mở tỷ số. Tuy nhiên, pha dứt điểm trong tình thế đối mặt với khung thành đối phương của cầu thủ này đã không thực sự chính xác. Ít lâu sau đó, người Thái cuối cùng cũng tận dụng được lợi thế về mặt thế trận khi tiền đạo chủ lực Dangda "nổ súng". Từ một đường chuyền bên biên trái của đồng đội, ngôi sao được kỳ vọng nhất của tuyển Thái Lan đã băng vào đánh đầu đẹp mắt, mở tỷ số ở phút 33.

Sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ Thái Lan tiếp tục kiểm soát thế trận bằng lối đá ban bật của mình. Trong khi đó, dù rất cố gắng nhưng trước một đối thủ chơi rất ổn định, Indonesia không có nhiều cơ hội. Phải đến tình huống may mắn ở phút 66, đội chủ nhà Indonesia mới có dịp ăn mừng. Tận dụng pha chuyền hỏng ở giữa sân của đối phương, Pora đi bóng rồi tung cú sút, bóng chạm vào người hậu vệ Thái Lan đổi hướng khiến thủ môn Kawin không thể cứu thua.

Có được bàn thắng san hoà 1-1, tuyển Indonesia như được tiếp thêm sức mạnh. Các đợt lên bóng của đội chủ nhà có nét và sôi động hơn. Những pha câu bóng bổng vào vòng cấm địa của Thái Lan liên tục được thực hiện. Và trong một tình huống dàn xếp đá phạt góc, trung vệ Pranata bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Thái Lan, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Trong những phút cuối trận, HLV Kiatisuk đã tung vào sân những cầu thủ tấn công còn lại mà ông có. Tuy nhiên, trước một Indonesia chơi rất hưng phấn sau khi lội ngược dòng thành công, Thái Lan đã không thể tìm kiếm được bàn thắng san hoà. Với việc có được lợi thế là một chiến thắng trước đối thủ, Indonesia đang có nhiều cơ hội trước trận chung kết lượt về trên sân của đối phương.

TTXVN/Tin Tức
Tại sao người Thái không thích danh hiệu "Vua phá lưới"?
Tại sao người Thái không thích danh hiệu "Vua phá lưới"?

Tiền đạo Teerasil Dangda của Thái Lan đang dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn tại AFF Suzuki Cup 2016, với 5 bàn thắng, và có nhiều cơ hội trở thành "Vua phá lưới" của giải đấu năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN