Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

Chiều 17/7, trên sân vận động tỉnh Hà Tĩnh, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh 1-0 trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2020.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Công Phượng (CLB TP Hồ Chí Minh) nỗ lực đi bóng trước các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 

Bước vào trận đấu, dù bị đánh giá thấp hơn đương kim Á quân Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên, ở những phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới là những người chủ động cầm bóng và tổ chức được nhiều đợt tấn công lên khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng bên phía đội khách. Đặc biệt, hành lang cánh phải của đội Thành phố Hồ chí Minh luôn bị các cầu thủ của đội chủ nhà khai thác và có nhiều tình huống bóng được tạt vào ở cánh này.

Trong khi đó, bên phía đội khách cũng đã tạo nhiều cơ hội phản công nhưng những cầu thủ được kỳ vọng là Công Phượng hay Trần Phi Sơn đều không thành công ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Phút thứ 36, sau khi nhận được bóng bên phía cánh phải, cầu thủ mang áo số 23 Nguyễn Văn Minh bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có cú tạt bóng chính xác để tiền đạo mang áo số 9 Bruno Henrique ra chân đá nối chính xác mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bị thủng lưới trước đội bóng “dưới cơ” nên khi bước vào hiệp 2, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã tràn lên phần sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đoàn quân của Huấn luyện viên Chung Hae-soung bên phía Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy cao nhịp độ trận đấu với nhiều mảng miếng tấn công như đánh trung lộ, tạt cánh đánh đầu… Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém duyên, những Công Phượng, Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh hay Võ Huy Toàn dù được tung vào sân nhưng họ vẫn gặp khá nhiều bế tắc trước hàng thủ thi đấu chắc chắn và kỷ luật. Đặc biệt, thủ môn Dương Quang Tuấn bên phía đội chủ nhà đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi hóa giải hầu hết những pha dứt điểm của các cầu thủ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh.

Trận đấu trôi về những phút cuối đã có những pha bóng quyết liệt xảy ra. Phút thứ 78, trong một tình huống va chạm với cầu thủ đội chủ nhà, cầu thủ Vũ Ngọc Thịnh mang áo số 20 bên phía Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhận thêm tấm thẻ vàng thứ 2, buộc cầu thủ này phải rời sân.

Thi đấu thiếu người trong khi bị dẫn bàn, nên mọi nỗ lực tấn công của các cầu thủ đội khách đều không thành công và đành chấp nhận thất bại 0-1 trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Với chiến thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận thắng đầu tiên trên sân nhà và có 11 điểm sau 10 vòng đấu tại sân chơi V.League 2020.

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)
V.League 2020: Trận 'Derby xứ Nghệ' có kết quả hòa
V.League 2020: Trận 'Derby xứ Nghệ' có kết quả hòa

Trận “Derby xứ Nghệ” vào 17 giờ ngày 12/7, trên sân Vinh, giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ Vòng 9 V.League 2020 kết thúc với tỉ số hòa 1 -1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN