HLV Park Hang-seo đã phát hiện ra điểm yếu trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam

Trong trận giao hữu "thử quân" đầu tiên, đội tuyển quốc gia thắng đội tuyển U22 Việt Nam chung cuộc 3-2, nhưng lại là đội để thua bàn trước. HLV Park Hang-seo cho biết đã có chút rắc rối trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Chú thích ảnh
HLV trưởng Park Hang-seo tỏ ra hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ với báo chí tại cuộc họp báo sau trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam, HLV trưởng Park Hang-seo tỏ ra hài lòng về màn thể hiện của các học trò.

Với ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã có màn thử nghiệm đáng giá sơ đồ chiến thuật từ 3-4-3 sang hàng tiền vệ kim cương. Với mục đích thử nghiệm đội hình, HLV Park Hang-seo đã bố trí hình xuất phát của ĐTQG Việt Nam với đa phần là các gương mặt mới được triệu tập trong đợt tập trung lần này, trong đó có cả những cầu thủ kỳ cựu như thủ thành Tấn Trường, tiền đạo Văn Quyết.

HLV Park Hang-seo nhận xét: “Hôm nay ĐTQG thắng chung cuộc 3-2, nhưng lại là đội để thua bàn trước. Trong đội hình xuất phát lần này của đội tuyển có nhiều cầu thủ lần đầu được triệu tập và được thi đấu. Việc để thua 2 bàn cũng là vấn đề cần xem xét. Trước đây, khi đá 3-4-3, hàng phòng ngự luôn có sự hỗ trợ của hai tiền vệ trung tâm. Hôm nay, chúng tôi đổi sang hàng tiền vệ kim cương. Sẽ có thêm người khi tấn công nhưng quân số phòng ngự ít đi. Sơ đồ nào cũng có ưu điểm, khuyết điểm. Khi đối phương tập trung đông người ở giữa sân, chúng tôi gặp rắc rối. Đây là vấn đề cần giải quyết”.

Việc sử dụng Văn Quyết trong trận này cũng được HLV Park Hang-seo coi là một điểm mới trong việc thử nghiệm đội hình. Trong sơ đồ của tuyển Việt Nam ở trận này, Văn Quyết bất ngờ được bố trí đá hộ công trong hàng tiền vệ kim cương. Thầy Park cho biết đây là vị trí Quyết tự chọn và anh sẽ phải cạnh tranh để có cơ hội thi đấu ở đội hình chính của ĐTQG Việt Nam vì vị trí này đang có nhiều cầu thủ giỏi thi đấu.

Chú thích ảnh
Thi đấu ở vị trí tự lựa chọn, Văn Quyết đã ghi bàn. Ảnh: TTXVN

Với đội tuyển U22 Việt Nam, thầy Park cũng dành nhiều lời khen ngợi và cho biết ông đã tìm kiếm được những nhân tố mới từ đội bóng, đúng như những gì ông kỳ vọng ở lần tập trung ngắn hạn thứ 4 này.

“Năm nay đội U22 có các đợt tập trung ngắn hạn, đây là đợt tập trung lần thứ 4. Tuy nhiên, giai đoạn hiện tại chưa phải là giai đoạn nâng cao tính tổ chức, chỉ là giai đoạn tìm kiếm cầu thủ mới. Vừa qua, tôi có quan sát giải U21 quốc gia và tìm được một số nhân tố mới. U22 ghi bàn trước, thua ngược nhưng tôi thấy tinh thần của các cầu thủ rất tốt. Hôm nay, U22 gặp đối thủ mạnh nhưng chơi tốt, thích ứng nhanh và biết tận dụng cơ hội. Chúng tôi cũng phát hiện những cầu thủ mới, nhưng tôi sẽ không đánh giá riêng đối với cầu thủ nào”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Tuy nhiên, theo thầy Park, đội tuyển quốc gia không ra sân với đội hình mạnh nhất. Bốn ngày nữa, khi ban huấn luyện đưa ra đội hình tốt nhất của ĐTQG thì khả năng chống đỡ của U22 vẫn sẽ là ẩn số. Và ông chờ đợi họ sẽ tiếp tục có tiến bộ hơn nữa khi gặp lại các đàn anh ở trận tái đấu.

Theo HLV Park Hang-seo, việc ông ngồi trên khán đài, quan sát từ trên cao nên đã có được đánh giá tốt hơn. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để bàn với trợ lý và sẽ tiếp tục điều chỉnh khi hai đội bóng trở về Hà Nội để tiếp tục tập luyện trước khi di chuyển tới Phú Thọ để chuẩn bị cho trận giao hữu lần thứ hai, diễn ra vào 17 giờ ngày 27/12 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng nhọc nhằn trước U22 Việt Nam
Đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng nhọc nhằn trước U22 Việt Nam

Ngày 23/12, tại Sân vận động Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam và Đội tuyển U22 Việt Nam. Kết quả Đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng nhọc nhằn 3-2 trước các cầu thủ U22 Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN