HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Quên ngay thất bại để lật ngược tình thế”

Ngày 4/12, đội tuyển Việt Nam đã rời Indonesia về Việt Nam để bắt tay ngay vào chuẩn bị cho trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 7/12 tới đây. Cơ hội vào chung kết vẫn còn rất nhiều, nhưng muốn thế, 90 phút ở Mỹ Đình tới đây, các học trò của HLV Hữu Thắng cần phải thay đổi.

Đánh giá về thất bại 1 - 2 đáng tiếc ở trận bán kết lượt đi tối 3/12 trên sân Pakansari ở Bogor, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Tôi xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Indonesia. Dù thua, nhưng tôi hài lòng với lối chơi của toàn đội. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng trong một chiều không may mắn, chúng tôi chỉ có một bàn thắng. Tôi không bất ngờ về sức mạnh của đội tuyển Indonesia. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của CĐV, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Indonesia đã lên rất cao. Tôi rất mừng là cầu thủ Việt Nam rất bản lĩnh, triển khai tấn công và có nhiều tình huống gây nguy hiểm cho khung thành Indonesia. CĐV Indonesia cổ vũ nhiệt tình, nhưng cầu thủ Việt Nam đã biết vượt qua sức ép”.

“Chúng tôi còn trận đấu lượt về trên sân nhà, nên vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào chung kết. Chúng tôi phải quên trận đấu khó khăn tại sân của Indonesia để chờ đón họ tại trận lượt về ở sân Mỹ Đình. Việc có 1 bàn thắng trên sân khách cũng là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn, hàng phòng ngự hôm nay đã chơi tốt nhưng khi có sự trở lại của Đình Luật, sẽ còn chắc chắn hơn, bởi đây là trung vệ rất có kinh nghiệm” - HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận định thêm.

HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có nhiều điều chỉnh trong trận tiếp đón Indonesia trên sân nhà?

Có thể nói tuyển Việt Nam đã không còn là chính mình ở trận bán kết lượt đi. HLV Riedl đã nghiên cứu rất nhiều các trận đấu của đối thủ và ông đã biết cách phá vỡ sức mạnh của Việt Nam khi cho các học trò đá áp sát, tranh cướp bóng trên toàn sân. Lối đá thiên về sức mạnh đã giúp Indonesia kiểm soát bóng và buộc tuyển Việt Nam cuốn vào lối chơi thiên về sức mạnh. Điều này khiến các học trò của HLV Hữu Thắng không phát huy được lối đá nhỏ, phối hợp nhóm và rảnh chân để tổ chức những pha phản công.

Với việc thi đấu 2 lượt đi về, yếu tố bàn thắng sân khách đóng vai trò cực kỳ quan trọng và thầy trò HLV Hữu Thắng đã có trong tay “lợi thế”đó là: Bàn thắng sân khách và trận đấu lượt về tại Mỹ Đình tới đây.

Điều kiện cần là tuyển Việt Nam bắt buộc phải thắng (bởi Indonesia chỉ cần hòa là giành vé). Nếu tuyển Việt Nam thắng 1 - 0 và không để thủng lưới, hoặc 2 bàn cách biệt trở lên trong thời gian 90 phút, sẽ loại được Indonesia để lấy vé vào chơi chung kết. Trong trường hợp đội bóng áo đỏ thắng lại đối thủ đúng bằng tỷ số Indonesia đạt được ở lượt đi (2 - 1) thì theo quy định, 2 đội sẽ phải bước vào đá 2 hiệp phụ.

Đoàn quân của HLV Hữu Thắng sẽ phải ngậm ngùi dừng bước ngay cả thắng trận lượt về, nếu để Indonesia ghi từ 2 bàn trở lên, chẳng hạn là tỷ số 3 - 2 hoặc 4 - 3... theo luật bàn thắng sân khách. 

Sẽ còn rất nhiều việc HLV phải làm trong trận đón tiếp Indonesia ở lượt về. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại đó chính là khả năng dứt điểm kém của các chân sút Việt Nam. Cùng với đó là những sai lầm chết người nơi hàng phòng ngự, mà điển hình là cách thi đấu thiếu khôn ngoan của trung vệ Quế Ngọc Hải. Trong cả 2 bàn thua của Việt Nam, Ngọc Hải đều mắc sai lầm lớn và trung vệ người Nghệ An chính là tử huyệt của tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Không chỉ có Ngọc Hải chơi mất tập trung, vị trí của Đình Đồng thường xuyên bị đối phương khoét sâu và đã có nhiều tình huống khung thành thủ môn Nguyên Mạnh gặp sóng gió. 

Đội tuyển Việt Nam đã thua khi để lộ nhiều khiếm khuyết trong cả lối chơi chung cũng như từng vị trí trên sân để đối thủ khai thác. Thất bại này buộc HLV Hữu Thắng và các học trò cần phải sớm có những điều chỉnh để chơi tốt hơn trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình tới đây.
L.Sơn
AFF SUZUKI CUP 2016: Vượt Myanmar, Thái Lan nhiều cơ hội vào chung kết
AFF SUZUKI CUP 2016: Vượt Myanmar, Thái Lan nhiều cơ hội vào chung kết

Với đội hình được đánh giá cao hơn, không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc với thế chủ động ở lượt đi bán kết AFF SUZUKI Cup 2016 ngày 4/12. Trong khi đó, chủ nhà tuyển Myanmar cố gắng chơi phòng ngự để chờ cơ hội phản công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN