EURO 2020: Đánh giá sức mạnh của Italy trước chung kết

Italy đang có hành trình đáng nhớ tại EURO 2020. Trước trận bán kết, đội bóng của HLV Roberto Mancini thể hiện phong độ đáng kinh ngạc, tấn công ào ạt và phòng ngự chắc chắn.

Chú thích ảnh
Các tuyển thủ Italy ăn mừng chiến thắng nghẹt thở trước Tây Ban Nha trong trận bán kết EURO 2020 trên sân Wembley (Anh) ngày 6/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Gặp Tây Ban Nha, một đối thủ không hề dễ chơi, Italy chuyển trạng thái sang đá phòng ngự nhiều tầng, chấp nhận “cửa dưới”, nhưng vẫn đạt được mục tiêu mà họ đề ra là vào chung kết. Sau đây sẽ là đánh giá về điểm mạnh yếu ở các tuyến của “Thiên Thanh.

Thủ môn

Gianluigi Donnarumma mới chỉ 22 tuổi nhưng anh thi đấu mang lại cảm giác dày dạn kinh nghiệm. Thực tế, việc ra mắt đội chính của AC Milan từ năm 16 tuổi và trở thành thủ môn trẻ nhất của Italy năm 17 tuổi giúp cho Donnarumma có nhiều kinh nghiệm thi đấu bóng đá đỉnh cao. Là một phần trong chuỗi 33 trận bất bại của Italy, Donnarumma giữ sạch lưới trong gần 1.000 phút, trước khi để thủng lưới trong trận gặp Áo ở vòng 1/8. Ở các vị trí dự bị, Salvatore Sirigu và Alex Meret là những thủ môn có tài năng nhưng chưa thể đạt tới chất lượng của Donnarumma.

Hậu vệ

Khi Giorgio Chiellini phải rời sân vì chấn thương gặp phải trong trận đá với Thụy Sĩ ở vòng bảng, thật khó để nghĩ rằng anh sẽ là trụ cột trong đội hình Italy vào tới chung kết. Tuy nhiên, đối đầu với Anh, Giorgio Chiellini sẽ tiếp tục là một chỗ dựa vững chắc cho toàn đội. Cùng với Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini đang tạo ra bức tường thép trước khung thành của Donnarumma. Ngoài ra, Italy còn những cái tên khác có thể vào sân thi đấu với đẳng cấp tương ứng là Alessandro Bastoni và Francesco Acerbi. Có lẽ, khiếm khuyết nhất lúc này với hàng hậu vệ Italy chính là việc Leonardo Spinazzola phải nói lời chia tay với giải do chấn thương. Gương mặt thay thế là Emerson Palmieri có tốc độ, khả năng càn lướt nhưng lại thiếu chút liên kết với Insigne để tạo ra những cơn lốc bên đường biên trái.  

Tiền vệ

HLV Mancini thích sử dụng sơ đồ 3 tiền vệ và đấu pháp này đã trở nên ổn định ở EURO 2020 kể từ khi Marco Verratti trở lại sau chấn thương. Anh cùng với Jorginho và Nicolò Barella đang có giải đấu đáng nhớ, trong đó khả năng cầm nhịp, đập nhả, thoát pressing hay kiến tạo, giúp Italy sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Dù gặp khó khăn trong trận đấu với Tây Ban Nha nhưng bộ ba này đã nỗ lực giữ thế trận, không để đối phương dồn ép hoàn toàn. Ngoài ra, Italy còn những cái tên khác ở băng ghế dự bị như  Manuel Locatelli và Matteo Pessina, hai cầu thủ đã lập công ở EURO 2020.

Tiền đạo

Ciro Immobile được kỳ vọng là “át chủ bài” của Italy tại giải đấu này nhưng sau 2 bàn thắng trong 2 trận đầu tiên, tiền đạo của Lazio mất phong độ và tỏ ra thiếu tự tin đôi chút. Tuy nhiên, trong thời điểm Immobile “loay hoay”, Federico Chiesa đã nổi lên. Tài năng 23 tuổi của Juventus mang đến làn gió mới, giúp các đợt tấn công của Italy gia tăng khả năng đánh trực diện. Ở cánh trái, Lorenzo Insigne cũng có chút chững lại sau vòng bảng. Hiện Italy còn những cái tên như Domenico Berardi và Andrea Belotti. Tuy nhiên, như trong trận gặp Tây Ban Nha, hai tiền đạo này cho thấy chưa thể đạt tới đẳng cấp cao nhất, mẫu tiền đạo luôn khiến khung thành đối phương phải đặt trong tình trạng báo động.

Huấn luyện viên

Thật dễ để quên đi hoàn cảnh của Italy khi ông Roberto Mancini đảm nhận công việc năm 2018. Họ không thể giành vé dự World Cup ở Nga, lần đầu tiên “ngồi nhà” từ năm 1958. Dưới thời cựu HLV Gian Piero Ventura, phong độ và niềm tin của tuyển Italy xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, sự có mặt của HLV Mancini đã thổi luồng sinh khí mới. Ông lựa chọn những gương mặt “kém danh” từ các đội bóng nhỏ nhưng có phong độ tốt. Ông xây dựng nhân sự theo sơ đồ yêu thích 4-3-3. Ông giữ truyền thông chắc chắn ở hàng phòng ngự nhưng không phải tất cả các tuyến đều lao về phòng ngự. Ông muốn hàng tiền vệ luôn hướng lên trên, sẵn sàng pressing ngay sân của đối phương. Đây đang là một trong những đội tuyển thành công nhất lịch sử bóng đá Italy với mạch 33 trận bất bại. Tuy nhiên, họ cần chiến thắng ở trận chung kết sắp tới để bước vào “ngôi đền thuyền thoại”.

Chiều sâu đội hình

HLV Mancini hiểu rõ đâu là 11 cầu thủ hay nhất của mình và chỉ thay đổi khi có ai chấn thương. Thực tế cho thấy ông đã thay 8 cầu thủ dự bị trong trận cuối cùng ở vòng bảng với tuyển xứ Wales, nên nếu tính về số trận, các cầu thủ “chính” của Italy mới chỉ chơi 5 trận ở giải đấu này. Họ đang có lợi thế lớn về thể lực trước Anh. Và điều quan trọng nhất với HLV Mancini là việc xây dựng tập thể đoàn kết. Ai ra sân hay không ra sân cũng đều cảm thấy hài lòng khi được làm một mảnh ghép của đội bóng này.

Anh Hiển (TTXVN)
Jorginho - Trái tim của đội tuyển Italy
Jorginho - Trái tim của đội tuyển Italy

Quả phạt đền thành công của Jorginho là một khoảnh khắc tuyệt vời của tiền vệ sinh ra ở Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN