EURO 2020: Lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển Italy và Anh

Lịch sử đối đầu trong quá khứ cho thấy đội tuyển Italy có lợi thế lớn trước đội tuyển Anh, trước cuộc đụng độ giữa hai đội ở trận chung kết EURO 2020 trên Wembley của Anh vào 2h ngày 12/7 tới.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các tuyển thủ Anh khi đội nhà giành chiến thắng trước tuyển Đan Mạch trong trận bán kết EURO 2020 ở Wembley (Anh) ngày 7/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhìn vào lịch sử đối đầu giữa hai đội trong quá khứ, có thể thấy Italy thực sự là nỗi ác mộng với ĐT Anh. Anh và Italy gặp nhau 27 lần trên mọi đấu trường. Azzurri giành được 11 chiến thắng, với Tam sư là 8 chiến thắng, 2 đội hòa nhau 8 lần. Đáng chú ý, trong 10 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội trên mọi đấu trường, Italy có tới 5 chiến thắng trước ĐT Anh, trong khi đội Thiên thanh chỉ để thua 2 trận. 

Trong cả 2 lần chạm trán nhau gần nhất tại EURO, Italy đều giành chiến thắng. Đó là khi Italy đánh bại Anh 1-0 ở vòng bảng EURO 1980, và sau đó là trong trận tứ kết EURO 2012 ở loạt sút luân lưu. Không ai có thể quên cú đá panenka của Andrea Pirlo trận này. Đó là giải đấu mà Italy giành ngôi Á quân.

Nếu chỉ tính riêng ở 2 giải đấu lớn EURO/World Cup (không tính vòng loại), đội tuyển Anh chưa một lần giành được chiến thắng trước Italy. Ngoài 2 trận thua ở EURO kể trên, Anh cũng thất bại trước Italy ở trận tranh hạng 3 World Cup 1990, và vòng bảng World Cup 2014, với cùng tỷ số 1-2.

Trần Quyên (TTXVN)
Siêu máy tính dự đoán Italy sẽ lên ngôi vô địch EURO 2020
Siêu máy tính dự đoán Italy sẽ lên ngôi vô địch EURO 2020

Siêu máy tính của Stats Perform - một công ty phân tích và dữ liệu thể thao có trụ sở tại Chicago (Mỹ) đã dự đoán Italy có cơ hội giành chức vô địch EURO 2020 lên tới 65,1%, trong khi cơ hội vô địch của đội tuyển Anh là 34,9%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN