Cúp bóng đá nữ thế giới sẵn sàng đạt đến đỉnh cao mới

Sự phát triển nhanh chóng của bóng đã nữ khiến Cúp bóng đá nữ thế giới (FIFA Women’s World Cup) 2019 trở nên khó đoán định nhà vô địch khi quy tụ số đội bóng lớn nhất trong lịch sử.

Cúp bóng đá thế giới của phái đẹp có số đội bóng lớn nhất trong lịch sử sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 8/6. Điều làm nên sự hấp dẫn nhất của giải đấu là đội bóng nào cũng có cơ hội trở thành nhà vô địch.

Chú thích ảnh
Nhà ĐKVĐ Mỹ được đánh giá rất cao tại giải đấu lần này. Ảnh: Eurosport

Bốn năm trước, hơn 750 triệu người trên toàn thế giới đã xem Cúp bóng đá nữ thế giới 2015 được tổ chức tại Canada thông qua sóng truyền hình.

Còn năm nay, khán giả yêu mến bóng đá nữ sẽ có cơ hội xem từng diễn biến hấp dẫn của giải đấu tại Pháp, với trận mở màn vào ngày 8/6 giữa đội chủ nhà Pháp tiếp đón các cô gái Hàn Quốc trên sân Parc des Princes (Paris). Toàn bộ hơn 750.000 vé trận khai mạc đã được bán hết, trong khi số lượng CĐV mong muốn được vào sân xem trực tiếp vẫn còn rất nhiều.

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá nữ đã thu hút rất nhiều sự quan tâm. Nguồn tiền đầu tư cho bóng đá nữ được xem là lớn nhất, nguồn tài trợ nhiều nhất và quan trọng hơn cả, với sự đầu tư về tài chính đúng mức, chất lượng mặt sân được xem là tốt nhất từ trước đến nay.

Các cầu thủ trên toàn thế giới sẽ được thi đấu trong điều kiện chuyên nghiệp nhất. Các lứa nữ cầu thủ được đào tạo từ 5, 10 hay 15 tuổi sẽ có kỹ thuật tốt hơn, điều kiện thể lực cao cũng như cơ hội thi đấu nhiều hơn trước.

Tất cả những thay đổi và phát triển của bóng đá nữ khiến khoảng thời gian 4 năm đủ để rất khó dự đoán sự phát triển của các đội tuyển. Đội bóng nào trong số 24 đội tuyển tham dự giải sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới tại Lyon hôm 7/7 tới, chưa ai dám quả quyết. Ở các Cúp vô địch thế giới trước, lần lượt Mỹ, Nhật Bản và Đức giữ cúp, 6 trong tổng số 7 danh hiệu thuộc về 3 đội bóng này. Nhưng khoảng cách ngày càng gần hơn.

Mỹ vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất, đặc biệt kể từ giải đấu 4 năm trước, khi Carli Lloyd lập hat-trick vào lưới Nhật Bản chỉ trong 13 phút, giúp Mỹ thắng 5-2 trong trận chung kết.

Năm 2018 tiếp tục là một năm thắng lớn cho tuyển Mỹ. Alex Morgan ghi 13 bàn trong 14 trận đấu và Mỹ có một năm không để thua trận nào, chỉ hòa duy nhất 1 trận đấu trước Australia trong trận đấu giao hữu.

Năm 2019 cũng khởi đầu khó khăn hơn với đội bóng xứ cờ hoa. Sau trận thua sốc 1-3 trước Pháp và hòa 2-2 liên tiếp trước Nhật Bản và Anh tại Cúp SheBelieves, nguy cơ đe dọa đến cúp vàng. Nhưng kinh nghiệm của đội bóng giàu thành tích giúp họ chuẩn bị hành tranh khá tốt khi tới Pháp. Rất nhiều cổ động viên Mỹ sẵn sàng tới Pháp để mua vé cổ vũ cho đội bóng của mình.

Năm nay, nguy cơ cao nhất đe dọa ngôi vô địch của Mỹ có lẽ là đội chủ nhà Pháp. Pháp không chỉ dễ dàng đánh bại đội ĐKVĐ thế giới hồi tháng 1 mà còn rất thành công trong thời gian gần đây. Tám cầu thủ trong đội hình của HLV Corinne Diacre tới từ đội bóng đá nữ Lyon vừa giành “cú ăn ba” cúp mùa giải 2018 - 2019.

Anh cũng là một đội bóng đáng xem ở giải đấu năm nay. Họ được dẫn dắt bởi một HLV chưa từng được tham dự World Cup, cựu cầu thủ Manchester United Phil Neville. Thế nhưng dưới thời Neville, Anh lại tăng tốc. Họ giành HCĐ tại giải đấu ở Canada, vào tới bán kết European Championship năm 2017 tại Hà Lan.

Đội bóng về nhì giải đấu năm 2015 Nhật Bản đang chuyển mình từ một đội bóng giàu kinh nghiệm sang một đội tuyển trẻ trung hơn. Nhật Bản cử đến Pháp một đội hình trẻ hóa ở các lứa tuổi 20, 21 làm nòng cốt chuẩn bị cho Olympic diễn ra tại Tokyo năm 2020. Hà Lan với dàn cầu thủ chất lượng, sở hữu Quả bóng vàng 2017 Lieke Martens. Australia cũng có cuộc “thay máu” với lứa cầu thủ cực trẻ, Mary Fowler 16 tuổi và Ellie Carpenter 19 tuổi.

Những cái tên cũ và mới đan xen tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đấu đầy màu sắc World Cup.

Dự kiến, sẽ có khoảng 10 triệu khán giả đến sân theo dõi 52 trận đấu của Cúp bóng đá nữ thế giới lần thứ 8. Giải đấu sẽ chính thức khai mạc lúc 2h ngày 8/6 trên sân Công viên các Hoàng tử (Parc des Princes) tại Paris.

Trận chung kết lựa chọn ra nhà vô địch sẽ diễn ra lúc 22h ngày 7/7 tại SVĐ Groupama ở Lyon. Hơn 500 nữ cầu thủ của 24 đội bóng đại diện cho 5 châu lục trên thế giới sẽ cùng nhau so tài trên sân ở 9 thành phố lớn của đất nước từng là chủ nhà của Cúp bóng đá nam thế giới 1998. Các thành phố trải từ bắc xuống nam của nước Pháp là Rennes, Le Havre, Paris, Reims, Valenciennes, Grenoble, Nice, Monpellier và Lyon đều là những thành phố có các CLB bóng đá nữ đang xếp trong tốp đầu của châu Âu.
Minh Đăng/Báo Tin tức
FIFA công bố poster chính thức của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019
FIFA công bố poster chính thức của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 8/3 đã công bố poster chính thức của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN