AFF Suzuki Cup 2018: Người Hàn Quốc cuồng nhiệt với bóng đá Việt Nam

Tối 6/12, nhiều người Hàn Quốc đã thức đến 23h (giờ địa phương) để cập nhật những thông tin nóng hổi về trận cầu tranh vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân Hàn Quốc, quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng cập nhật những thông tin nóng hổi về trận cầu tranh vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tối 6/12. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Lượt xem trận đấu trên kênh SBS Sport Hàn Quốc tăng vọt, khi rất nhiều người dân Hàn Quốc, quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng hòa chung bầu không khí cuồng nhiệt này. Trên Naver - dịch vụ tìm kiếm trực tuyến uy tín của Hàn Quốc, từ khóa "Trực tiếp bóng đá Việt Nam" đã bất ngờ leo lên đứng đầu top tìm kiếm tại "Xứ sở Kim chi".

Khoảnh khắc trọng tài nổi hồi còi hạ màn trận Bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018, không chỉ ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình - nơi diễn ra cuộc đối đầu quan trọng này - mà cả ở Hàn Quốc, người hâm mộ như vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines 2-1, qua đó chính thức giành vé vào Chung kết giải đấu hàng đầu khu vực với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận.

Năm 2010, đội tuyển Philippines đã tạo nên cơn địa chấn trên sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên 10 năm sau, chẳng có cú sốc hay phép màu nào nữa. Thầy trò huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson ngậm ngùi chấp nhận thất bại 2-1, qua đó nhường tấm vé vào Chung kết AFF Suzuki Cup 2018 cho đội tuyển Việt Nam.

Mạnh Hùng (Pv TTXVN từ Seoul, Hàn Quốc)
Báo nước ngoài: Việt Nam quá khó lường, Philippines gần như vô hại
Báo nước ngoài: Việt Nam quá khó lường, Philippines gần như vô hại

Tờ FOX Sports Asia viết, Philippines hành quân tới Việt Nam với hy vọng một phép màu sẽ đưa họ vào chung kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên, The Azkals đã bị áp đảo cả về tấn công lẫn phòng ngự và đành phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2 - 4. Hãy cùng xem đâu là nguyên nhân dẫn đến kết quả này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN