Ứng dụng phân tích dữ liệu VMS để quyết liệt phòng ngừa, nhăn chặn vi phạm IUU

Cảnh sát biển Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU. Từ đó có biện pháp hiệp đồng chặt chẽ, đẩy mạnh các giải pháp từ công tác vận động, tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm.

Tại Hội nghị rút kinh nghiệm sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU.

Theo Trung tướng Lê Quang Đạo, Cảnh sát biển Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU. Từ đó có biện pháp hiệp đồng chặt chẽ, đẩy mạnh các giải pháp từ công tác vận động, tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm.

Chú thích ảnh
Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị rút kinh nghiệm tháng cao điểm phòng chống IUU.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, từ ngày 15/10 đến 15/11/2025, Cảnh sát biển đã triển khai 109 lượt tàu, xuồng với gần 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tập trung trên biển để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các vùng biển trọng điểm tạo ra bước chuyển rõ nét trên toàn tuyến biển; duy trì trực 24/24 giờ tại các Sở chỉ huy, Trung tâm chỉ huy Cảnh sát biển cùng với 5 biên đội và 34 tàu được duy trì trực chiến tại các vùng biển trọng điểm từ Vịnh Bắc Bộ, Trường Sa đến khu vực giáp ranh các nước láng giềng nhằm thường xuyên theo dõi, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của tàu cá, kịp thời phát hiện các mục tiêu nghi vấn để các tàu trực trên biển tổ chức kiểm tra, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Nhờ sự vào cuộc đồng loạt, lực lượng đã phát hiện và xử lý 10 vụ vi phạm nghiêm trọng, gồm 15 tàu và 97 ngư dân; thu giữ 3 thiết bị VMS bị tháo gỡ trái phép; tổng mức xử phạt hành chính đạt 2,409 tỷ đồng, mức tăng mạnh so với tháng trước cao điểm, đồng thời là một trong những kết quả nổi bật nhất nhiều năm qua.

Lực lượng Cảnh sát biển tổ chức giao ban hằng ngày qua hệ thống VSAT để kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Tập đoàn Viettel hoàn thiện phần mềm quản lý, giám sát tàu cá của Bộ Quốc phòng…, tăng cường cảnh sát viên, trinh sát viên trong các tổ công tác địa bàn trọng điểm để phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát kỹ thuật nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi tổ chức, móc lối, môi giới cho tàu cá trong nước sang các vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép…

Trung tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh: “Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Lực lượng Cảnh sát biển, Biên phòng, Hải quân các Quân khu tạo nên thế trận khép kín, quyết liệt để ngăn chặn IUU từ bờ ra khơi. Lực lượng phương tiện đã có, lực lượng đã được giao rất rõ ràng, cùng với bộ ngành, trung ương, địa phương chúng ta quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng sau 8 năm bị EC cảnh báo”.

Trung tướng Lê Quang Đạo cũng yêu cầu Ban Thường vụ, Đảng uỷ Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 21 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương ký kết lại Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng, phương tiện trinh sát, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm khai thác IUU; tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin kịp thời, xử lý nghiêm các tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác IUU, cập nhật đầy đủ số liệu xử phạt vi phạm hành chính trên hệ thống dữ liệu xử phạt quốc gia về IUU phục vụ Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5.

Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Cảnh sát biển Việt Nam xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm siết chặt quản lý trong thời gian tới: Tăng 20 - 30% thời lượng trực trên biển, đặc biệt tại các khu vực nguy cơ cao; kiểm soát chặt chẽ 100% tàu rời, cập cảng; xử lý nghiêm tàu cố tình tắt hoặc tháo bỏ thiết bị VMS; ứng dụng mạnh phân tích dữ liệu VMS để chỉ thị mục tiêu thời gian thực và đẩy mạnh tuyên truyền tại các xã trọng điểm để “không để tàu nào không biết luật”. Đây là các giải pháp mang tính liên hoàn từ bờ ra khơi, nhằm khóa chặt mọi nguy cơ phát sinh vi phạm.

Với quyết tâm cao độ, sự phối hợp chặt chẽ và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, các lực lượng chức năng khẳng định tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp chống IUU, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu gỡ “Thẻ vàng” và xây dựng nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc
Đẩy mạnh liên thông dữ liệu, siết quản lý tàu cá phục vụ chống khai thác IUU
Đẩy mạnh liên thông dữ liệu, siết quản lý tàu cá phục vụ chống khai thác IUU

Sáng 18/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì Phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo, kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN