Tiễn đoàn công tác đi thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

Chiều 25/12, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tiễn Đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Chú thích ảnh
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân phát biểu, dặn dò và chúc đoàn công tác lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đoàn công tác gồm 4 tàu: Trường Sa 561, Trường Sa 571, KN 490 và KN 491, dự kiến trong 20 ngày sẽ đến thăm các đảo, điểm đóng quân thuộc huyện đảo Trường Sa. Chuyến đi này ngoài các cán bộ, chiến sĩ mang theo nhiều nhu yếu phẩm, quà Tết tặng bộ đội và nhân dân huyện Trường Sa đón Tết, còn có một số phóng viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và báo ngành Quân đội.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chúc mừng đoàn công tác trước khi lên đường. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại buổi tiễn đoàn, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nói chung và huyện Trường Sa nói riêng, cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã dành những tình cảm sâu sắc cho quân và dân huyện Trường Sa; chúc mừng những kết quả quân, dân huyện Trường Sa đạt được trong thời gian qua.

Ông Đinh Văn Thiệu chúc đoàn công tác sức khỏe, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chúc quân và dân tại các đảo ở huyện Trường Sa sức khỏe, hạnh phúc và đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ trẻ vẫy chào đồng đội, người thân trước khi khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Năm nay, Vùng 4 Hải quân tổ chức đoàn công tác chúc Tết hành trình trên 4 chuyến tàu, mang theo hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà tết gửi ra cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và các tàu trực trên biển. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa cho biết, cơn bão số 9 (ngày 18/12) đi qua xã đảo Song Tử Tây đã gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống của quân và dân trên đảo, ông tin tưởng với ý chí, nghị lực và sự động viên hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa cùng các lực lượng Quân chủng Hải quân, Vùng 4 và các tổ chức chính trị xã hội, cuộc sống xã đảo Song Tử Tây sẽ sớm ổn định trở lại.

Chú thích ảnh
Tàu Trường Sa 561 chở đoàn công tác lên đường đi chúc Tết quân, dân huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân tin tưởng đoàn công tác đợt này khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi sóng gió để đến các đảo theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân mong các nhà báo, phóng viên khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền xây dựng huyện đảoTrường Sa giàu đẹp và đặc biệt phản ánh sinh động các hoạt động đời sống, công tác và sản xuất của quân và dân trên các đảo.

Phan Sáu (TTXVN)
Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân lên đường đi chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa
Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân lên đường đi chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

Chiều 25/12/2021, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN