Thuyền về kín bến Nam Định, Quảng Ninh tránh bão

Chiều 27/7/2016, khu vực ven biển từ Quảng Ninh tới Nam Định đã có gió cấp 3 giật cấp 4 biển động. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1, trước đó các địa phương đã kêu gọi tàu thuyền vào các nơi tránh trú bão an toàn.


Các tàu thuyền về trú bão tại khu vực ven biển Cột 5 - Cột 8, thành phố Hạ Long .


Các tàu chở hàng về trú bão tại sông Cửa Lục, Hạ Long.

Tàu thuyền về tránh bão tại khu vực cầu Bài Thơ, thành phố Hạ Long.

Các tàu chở hàng đã về điểm trú bão an toàn.

Các tàu được neo đậu sát vào nhau trong khu vực kín gió để đảm bảo an toàn.

Tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.


Tàu thuyền được đưa lên bờ tránh bão tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định.


Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Ninh Cơ, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Ninh Cơ, huyện Hải Hậu.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Ninh Cơ, huyện Hải Hậu, Nam Định.


Chùm ảnh: Nguyễn Hoàng - Văn Đạt (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 1
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 1

Để phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa bão, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo nhiệm vụ số một là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN