Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, Cần Thơ là địa bàn ven biển, có vị trí chiến lược trọng yếu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Lực lượng biên phòng đã bám sát thực tiễn, triển khai nhiều mô hình, chương trình mang đậm dấu ấn vùng biên.
Để các chương trình, mô hình phát huy hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo, ông Nguyễn Văn Khởi đề nghị cả hệ thống chính trị cơ sở cần nâng cao nhận thức, xác định công tác bảo vệ biên giới là trách nhiệm chung. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động lồng ghép các nguồn lực, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại để cùng chung tay chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế cho người dân.
Ông lưu ý công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật trên biển. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các phong trào, mô hình của Bộ đội Biên phòng phát huy hiệu quả bền vững ở khu vực biên giới biển, tiếp tục nhân rộng vào các địa bàn khác trong thời gian tới.
Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đánh giá, các mô hình, chương trình của Bộ đội Biên phòng thành phố đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới biển, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đại tá Huỳnh Thanh Hùng yêu cầu lực lượng biên phòng thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm "dựa vào dân", duy trì hiệu quả quy chế phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương. Đơn vị sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên đồn biên phòng khi tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp, khóm; chú trọng sơ kết, rút kinh nghiệm để kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm nâng cao tính bền vững của các chương trình.
Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.
Trong 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai gần 30 mô hình, chương trình và phong trào thiết thực. Dấu ấn đậm nét nhất phải kể đến nhóm chương trình an sinh xã hội và nâng cao dân trí. Trong đó, chương trình "Nâng bước em tới trường" và dự án của Quân đội đã hỗ trợ hàng chục em học sinh với nguồn kinh phí hàng tỷ đồng, kết hợp vận động trao tặng hàng ngàn suất học bổng, xe đạp và dụng cụ học tập thiết yếu. Các lớp dạy chữ Khmer dịp hè đã giúp 98% học sinh tham gia nắm vững kỹ năng đọc, viết cơ bản, cùng với hơn 220 "Tiết học biên cương" bồi dưỡng lòng yêu nước cho gần 9.500 lượt học sinh. Các mô hình "Gian hàng 0 đồng – Phiên chợ đặc biệt" đã vinh dự được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tuyên dương là mô hình tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2025. Lực lượng quân y cũng đóng góp to lớn khi tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 30.700 lượt người dân vùng biên giới.
Trên mặt trận phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, Bộ đội Biên phòng thành phố đã khẳng định vai trò nòng cốt khi trực tiếp hỗ trợ 7 xã (thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ) đạt trọn vẹn 19 tiêu chí nông thôn mới và 4 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Bằng việc triển khai linh hoạt các mô hình sinh kế như nuôi dê tập trung, nuôi bò sinh sản hay tín chấp vay vốn, Bộ đội Biên phòng đã giúp 39 hộ gia đình thoát nghèo và 10 hộ vươn lên mức cận nghèo. Cùng với đó, 112 căn nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 5,3 tỷ đồng đã được dựng lên từ chương trình "Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo". Sự ra đời của các "Tổ tàu thuyền đoàn kết" và "Bến bãi an toàn" đã huy động sức mạnh to lớn từ nhân dân. Lực lượng chức năng cùng ngư dân đã kịp thời ứng cứu 147 phương tiện cùng 284 người gặp nạn trên biển, đặc biệt là duy trì thành tích không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hay vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).
Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số mô hình vẫn thiếu tính bền vững, quy mô nhân rộng chưa đồng đều và nguồn lực đầu tư còn phân tán. Để khắc phục triệt để tình trạng này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố xác định phương hướng tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa từ tuyến sau, nâng cao ý thức tự lực tự cường của người dân để tạo sinh kế lâu dài. Mục tiêu cốt lõi là gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế vùng biển một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Ban tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới biển thành phố, giai đoạn 2015 - 2025.
Dịp này, Ban tổ chức tôn vinh, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hành trình 10 năm kề vai sát cánh cùng đồng bào nơi biên giới biển.