Tăng cường ngăn chặn tàu cá và ngư dân vi phạm các quy định IUU

Chiều 22/2, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt, biểu dương cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

Chú thích ảnh
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”.

Tại buổi họp mặt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng qua 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển. Tại Trà Vinh, Bộ đội Biên phòng tỉnh được thành lập vào ngày 2/3/1961 tại ấp Giồng Giếng, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải (nay là xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải), tiền thân là đơn vị An ninh vũ trang tỉnh Trà Vinh. Qua 63 năm, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã vận động gần 33.000 hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia xây dựng, củng cố 14 tổ tàu thuyền xung kích. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo qui định (IUU); vận động các chủ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Đến nay, toàn bộ 249 tàu cá đang hoạt động lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có yêu cầu; hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong khai thác thủy sản và tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Chú thích ảnh
Các cá nhân nhận Giấy khen của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn biểu dương những đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo thời gian qua. Năm 2023, kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; vùng nông thôn, vùng ven biển kinh tế - xã hội chuyển biến rõ nét, nhiều mô hình sản xuất vùng ven biển hiệu quả đem lại lợi nhuận thiết thực cho người dân, an ninh chính trị đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Kết quả trên có sự đóng góp to lớn của các ngành, các cấp, trong đó có sự đóng góp đáng kể của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu và nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh mong muốn lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được thời gian qua, tập trung sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền khu vực biên giới biển nắm tình hình, tham mưu, đề xuất và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh; tăng cường ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Bên cạnh đó, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, quản lý phương tiện hoạt động trên biển, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển, bảo vệ quyền lợi của ngư dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Kiên Banh (trái) trao 5 căn nhà Mái ấm Biên cương cho Đại tá Nguyễn Đức Minh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 18 cá nhân vì có nhiều đóng góp vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và quá trình xây dựng, phát triển của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh trao tặng 5 căn nhà Mái ấm Biên cương (50 triệu đồng/căn) cho 5 hộ ở khu vực biên giới biển khó khăn về nhà ở.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn xung kích trên tuyến đầu biên giới
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn xung kích trên tuyến đầu biên giới

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 231,74 km đường biên giới quốc gia; phụ trách 21 xã, thị trấn biên giới với 176 thôn, bản giáp biên. Những năm qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn khẳng định là lực lượng xung kích, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN