Lan tỏa tình yêu biển, đảo tới các em học sinh trên quê hương Hải Dương

Ngày 27/5, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với UBND huyện Thanh Hà, Ban Thanh niên Quân đội, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên cùng các em học sinh của 3 Trường THCS Thanh Quang, Thanh Xá, Thị trấn Thanh Hà tham gia.

Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và lãnh đạo huyện Thanh Hà, đại diện Ban Thanh niên Quân đội trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” đã lan tỏa trong giới trẻ và được các em học sinh trên cả nước đón nhận nhiệt tình trong nhiều năm qua. Nội dung thi là những chủ đề gần gũi với đoàn viên, thanh niên, học sinh như tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam; tác hại của ma túy; bạo lực học đường và cách phòng tránh; tuyên truyền về truyền thống quê hương đất nước…

Hình thức của cuộc thi tương tự như format cuộc thi “Rung Chuông vàng”, học sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm đúng, sai hoặc chọn một đáp án đúng nhất trong các phương án đưa ra; điền từ còn thiếu vào chỗ trống... Khi Ban Tổ chức đưa ra câu hỏi, các em lựa chọn một phương án trả lời rồi ghi vào bảng, ai trả lời sai sẽ bị loại, sau các câu hỏi thứ 5, 10, 15 sẽ có phần “Giải cứu” là các trò chơi vận động do các thầy cô, học sinh và các đoàn viên thanh niên Cảnh sát biển thực hiện. Số lượng học sinh được “Giải cứu” dựa vào kết quả thực hiện các trò chơi vận động. Từ câu hỏi thứ 16 trở đi sẽ không có phần “Giải cứu” và sẽ thi đấu đến khi tìm ra học sinh đạt giải cao nhất. 

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà cụ Vũ Thị Cồ, sinh năm 1923, thôn Hải Yến, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà là mẹ Việt Nam Anh Hùng có 2 con trai là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ.

Cũng trong dịp này, BTL Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức thăm, tặng quà 2 mẹ Việt Nam Anh hùng; trao quà cho 50 thương binh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; trao học bổng cho 12 học sinh mầm non, tiểu học là gia đình khó khăn… trên địa bàn huyện Thanh Hà, với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. 

Ngoài ra, Ban Phụ nữ Quân đội cũng đã tặng 2 mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi mẹ 1 áo dài truyền thống và phần tiền là 1 triệu đồng; Các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 175 gia đình chính sách trên địa bàn xã Thanh Quang huyện Thanh Hà…

Bên cạnh đó, BTL Cảnh sát biển còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tuyên truyền về biển, đảo; Thông tin về tình hình biển Đông và các vùng biển của nước ta hiện nay; thông tin về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trong thời gian qua cho cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên huyện Thanh Hà; trưng bày ảnh về biển đảo Tổ quốc và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; trưng bày sách tuyên truyền pháp luật, biển đảo Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao thưởng và tặng Giấy khen cho các em học sinh đạt giải cao trong cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Kết thúc cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất cho em Trần Phương Ly, học sinh lớp 7A Trường THCS Thanh Quang và em Hoàng Gia Bách, học sinh lớp 6B Trường THCS Thị trấn Thanh Hà. Em Nguyễn Minh Đăng, học sinh lớp 6B Trường THCS Thị trấn Thanh Hà dành giải nhì và các em: Nguyễn Thành Công, học sinh lớp 7C Trường THCS Thị trấn Thanh Hà; Phạm Nguyễn Hoàng Vũ và Nguyễn Hữu Bảo Trang đều là học sinh lớp 6D Trường THCS Thanh Quang dành giải ba.

Tin, ảnh: PV/Báo Tin tức
Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở cát không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở cát không rõ nguồn gốc

Ngày 23/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đã dẫn giải tàu mang số hiệu HD-2476 vận chuyển khoảng 200m3 cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN