Hải đoàn 42 Cảnh sát biển chung sức phòng chống dịch COVID-19

Trong những ngày qua, thực hiện chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người dân tỉnh Cà Mau làm ăn tại TP Hồ Chí Minh trở về địa phương với số lượng lớn, nên địa phương đã triển khai thành lập các khu cách ly tập trung để đón người dân trở về.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 Cảnh sát biển thu dọn bàn ghế tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển chuẩn bị đón người dân đến cách ly y tế.

Trong những ngày đầu tháng 10/2021, cùng với các lực lượng vũ trang của địa phương, Hải đoàn 42 Cảnh sát biển đã cử 50 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Trịnh Minh Hiển, Phó Chính ủy Hải đoàn phụ trách đã giúp địa phương chuẩn bị 3 khu vực cách ly tập trung tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển, Trường THCS Thị trấn Năm Căn và Trường Tiểu học xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, sẵn sàng đón các công dân trở về.

Với tinh thần giúp dân như giúp người thân của mình, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 Cảnh sát biển đã cùng địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất 3 khu cách ly tập trung nói trên với khả năng tiếp nhận gần 500 người. Đây là hoạt động thiết thực, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42, góp phần cùng quân dân Cà Mau đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh, nhanh chóng ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: Huỳnh Văn Phương
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Ngày toàn quốc kháng chiến
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Ngày toàn quốc kháng chiến

Sáng 4/10, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN