Các đơn vị Cảnh sát biển ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ

Nhằm giúp đỡ nhân dân và các em học sinh vùng lũ ở các tỉnh miền Trung nhanh chóng ổn định cuộc sống, trong những ngày qua Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đã điều động trên 50 cán bộ, chiến sĩ hành quân về xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) để giúp bà con nhân dân nơi đây khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chú thích ảnh
Hải đội 102 cùng các thầy cô giáo Trường Tiểu học Cồn Sẻ vệ sinh sân trường khi nước lũ vừa rút. Ảnh: Mạnh Thường

Với phương châm “Nước rút đến đâu, làm vệ sinh môi trường đến đó” để phòng, chống dịch bệnh phát sinh và giúp bà con mau chóng ổn định cuộc sống, Hải đội 102 chia làm hai nhóm cán bộ, chiến sĩ đến trường Tiểu học Cồn Sẻ phối hợp cùng các thầy cô giáo nạo vét bùn đất đọng lại sau lũ, lau chùi, tẩy rửa phòng học, sân trường và tiến hành dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Lộc.

Cô Trịnh Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc cho biết: “Sau trận lũ lịch sử tại tỉnh Quảng Bình thì Trường Tiểu học Cồn Sẻ đã được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 đến giúp, khắc phục hậu quả mưa lũ để nhà trường sớm trở lại công việc giảng dạy và học tập”.

Hiện cơn bão số 8 di chuyển theo hướng Tây đang tiến vào đất liền các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm tốt công tác giúp nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng thời theo dõi chặt chẽ để có biện pháp chuẩn bị lực lượng, phương tiện kịp thời ứng phó với cơn bão số 8.

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu do mưa lũ. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.  

Phát huy tinh thần truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, nhường cơm, sẻ áo. Sau lời phát động của đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Độ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã có hàng trăm lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sỹ của đơn vị  tham gia, với số tiền thu được trên 20 triệu đồng.

V.T/Báo Tin tức
Bế mạc Hội thi tàu tốt – Hội thao huấn luyện tàu cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển năm 2020
Bế mạc Hội thi tàu tốt – Hội thao huấn luyện tàu cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển năm 2020

Sau gần 20 ngày đua tài sôi nổi tại 4 khu vực là Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam và Hải Phòng, Hội thi tàu tốt - Hội thao huấn luyện tàu cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (BTL CSB) lần thứ 2, năm 2020 đã thành công tốt đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN