“Bên cạnh việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh viện cần chuẩn hóa các lớp học trong bệnh viện để bệnh nhi không bị bỏ lỡ cơ hội học tập”.
Ngày 28/7, Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông qua “Hệ thống quản lý cấp cứu đột quỵ” có liên kết chuyển viện được triển khai gần đây, đơn vị phối hợp các cơ sở y tế khác đã kịp thời cứu sống nhiều trường hợp đột quỵ.
Ngày 28/7, tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng và Tổ chức Orbis quốc tế tổ chức khai mạc Chương trình Bệnh viện Bay Orbis 2026. Đây là lần thứ năm, Bệnh viện Bay Orbis đến Đà Nẵng, đánh dấu 20 năm kể từ chuyến bay đầu tiên của Orbis đến Việt Nam vào năm 2006.
Tròn một tháng kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã ghi dấu một thành công đặc biệt khi cứu sống người bệnh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp bằng cuộc cấp cứu kéo dài chỉ 50 phút.
Một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch New Zealand đã vượt hơn 9.000 km đến Việt Nam để phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau nhiều năm chịu đựng những cơn đau kéo dài và phải chờ đợi phẫu thuật tại quê nhà. Trường hợp này không chỉ mang lại cơ hội phục hồi cho người bệnh mà còn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của ngoại khoa Việt Nam trong điều trị các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước tạo dựng uy tín đối với người bệnh quốc tế.
Sáng 25/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đã đồng thời tổ chức lấy và ghép gan, ghép tim từ hai người hiến chết não được điều phối tại hai bệnh viện khác nhau.
Sau gần 2 tháng điều trị và nhiều lần xử lý các biến chứng nguy hiểm, một nữ bệnh nhân 36 tuổi, sinh sống tại Campuchia, mắc lupus ban đỏ đã qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe. Gia đình bệnh nhân sau đó đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn đội ngũ y bác sĩ trực tiếp điều trị.
Sau khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã cấp cứu, phẫu thuật kịp thời trong “giờ vàng” cho nhiều trường hợp đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng mở ra cơ hội sống cho người bệnh.
Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở Ninh Bình thông tin, từ 24 giờ ngày 18/7 đến trưa 19/7, Trung tâm Chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp 8 nạn nhân bị ngộ độc khí sunphua hydro (H₂S) trong vụ ngộ độc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một trang trại chăn nuôi lợn lớn,
Sau hơn 1 tuần chính thức đi vào hoạt động (9-17/7/2026), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 2.200 lượt người đến khám, trong đó có hơn 330 trường hợp cấp cứu và thực hiện 55 ca phẫu thuật cấp cứu.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 15/7, đơn vị thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu tại bệnh viện tuyến tỉnh, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh lý huyết học, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.
Chiều 16/7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã triển khai thành công kỹ thuật tim mạch chuyên sâu tại cơ sở Ninh Bình thông qua ca can thiệp bít ống động mạch cho bệnh nhi 7 tuổi mắc tim bẩm sinh.
Ngày 12/7, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 13 từ nguồn tạng hiến là một người chết não, giúp một nam bệnh nhân 29 tuổi được hồi sinh.
Từng phải từ bỏ ý định đến Côn Đảo vì không thể gián đoạn lịch lọc máu, nay nhiều bệnh nhân suy thận đã có thể yên tâm du lịch khi địa phương triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo.
Sáng 3/7, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (phường Sài Gòn), Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư thuộc chương trình "Ước mơ của Thúy" với chủ đề "Đi về phía mặt trời", lan tỏa thông điệp "Mỗi bước chân - Một hy vọng".
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-CP ngày 25/6/2026 ban hành cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành.
Sáng 25/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan, mở ra cơ hội hồi sinh cho cậu học trò tuổi 16 và thắp lên hy vọng cho cả gia đình.
Nếu trước đây các bệnh lý đột quỵ và tim mạch chủ yếu gặp ở người lớn tuổi thì hiện nay, nhiều cơ sở y tế ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi dưới 50, thậm chí dưới 40 tuổi. Điểm chung của nhiều bệnh nhân trẻ là chủ quan với các triệu chứng ban đầu hoặc có các yếu tố nguy cơ tồn tại trong thời gian dài, nhưng không được kiểm soát.
Ngày 19/6, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên cho người bệnh đa u tủy xương, đánh dấu bước tiến mới trong việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu về huyết học tại địa phương.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một bé gái mắc hội chứng “người hóa đá” Stone Man Syndrome (tên gọi khác là Fibrodysplasia ossificans progressive).