Linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 15/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh phụ trách pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên cho rằng, Tiền Giang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành chức năng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật nói chung, Luật Cảnh sát biển nói riêng của mọi tầng lớp nhân dân. Đây là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an toàn, an ninh trật tự biên giới, giữ ổn định quốc phòng an ninh tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vững chắc, nhất là địa bàn ven biển và những vùng giáp ranh...

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên mong muốn tỉnh đúc kết những bài học kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Đề án, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền Luật Cảnh sát biển mang lại hiệu quả thiết thực và cụ thể; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như góp phấn đắc lực vào việc giữ gìn an ninh trật tự biên giới biển. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp mọi tầng lớp nhân dân tuân thủ pháp luật nói chung, chú trọng các đối tượng là ngư dân khi hành nghề trên biển, người dân các xã ven biển, thanh thiếu niên,…

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh ghi nhận những đánh giá tích cực của Thiếu tướng Vũ Trung Kiên và các thành viên Đoàn kiểm tra. Tỉnh sẽ phát huy hơn nữa những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”,  tích cực tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Cảnh sát biển, nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả trong đời sống như “Tiếng loa Biên phòng”, cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương”, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”… Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam gắn với thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới…

Chú thích ảnh
Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”, Tiền Giang đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt với sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội, Bộ đội Biên phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, Công an tỉnh, các huyện, thị và các xã ven biển… Các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thức phong phú, hấp dẫn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật nói chung và Luật Cảnh sát biển nói riêng, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã tổ chức 265 cuộc tuyên truyền thu hút trên 16.600 lượt người, triển khai và nhân rộng mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, thực hiện tốt chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các ngành chức năng tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho trên 2.500 lượt ngư dân; cấp 2.238 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tặng 429 cờ Tổ quốc cho ngư dân hành nghề trên biển…

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)
Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển phù hợp với đối tượng, địa bàn dân cư
Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển phù hợp với đối tượng, địa bàn dân cư

Ngày 10/11, Đoàn công tác do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kiểm tra thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN