Tàu Triều Tiên bị bắt khi chở vũ khí của Cuba

Chính phủ Cuba ngày 16/7 cho biết, số vũ khí được chở trên một con tàu của Triều Tiên bị Panama bắt giữ là những vũ khí lỗi thời từ thời Xô Viết mà Cuba gửi sang CHDCND Triều Tiên để sửa chữa.


 

Khoang tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên. Ảnh: THX/TTXVN

 

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Panama thông báo phát hiện nhiều thiết bị quân sự trên một con tàu chở hàng treo cờ Triều Tiên, khi nó đang chuẩn bị tiến vào kênh đào Panama.


Bộ Ngoại giao Cuba ra tuyên bố khẳng định: 240 tấn vũ khí phòng vệ đã được chuyển từ cảng ở Cuba lên tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên. Số vũ khí gồm 2 hệ thống tên lửa đất đối không Volga và Pechora, 9 tên lửa đã tháo rời các bộ phận, 2 máy bay chiến đấu Mig-21 và 15 động cơ máy bay Mig-21.


Toàn bộ số vũ khí trên được sản xuất từ giữa thế kỷ trước, cần phải sửa chữa để duy trì khả năng phòng vệ nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia của Cuba. Cuba cho biết số vũ khí sẽ được đưa về nước sau khi sửa chữa xong, đồng thời khẳng định vẫn cam kết gìn giữ hòa bình, tuân theo luật pháp quốc tế và giải trừ vũ khí hạt nhân.


Trước đó, lực lượng phòng chống ma túy trên biển của Panama đã chặn tàu Chong Chon Gang để lục soát tìm ma túy khi nó đang từ Cuba về Triều Tiên. Trong quá trình tìm kiếm, họ phát hiện ra số vũ khí nằm lẫn trong 250.000 bao đường. Con tàu này hiện bị giữ ở một khu vực cấm tiếp cận.


 

Một loại vũ khí được tìm thấy trên tàu. Ảnh: THX/TTXVN

 

Khi bị Panama chặn, trên tàu có 35 thủy thủ và tất cả đã bị giam giữ. Các quan chức Panama cho biết, thủy thủ đoàn đã kháng cự lệnh lục soát và thuyền trưởng tàu còn tìm cách tự tử sau khi tàu bị chặn gần cảng Manzanillo trên Đại Tây Dương. Tàu này đã băng qua Thái Bình Dương mà không bật hệ thống theo dõi tự động.


Chặn tàu Chong Chon Gang từ hôm 10/7 nhưng lực lượng Panama chưa thể kiểm tra con tàu ngay do bị phản đối. Cho đến nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện ma túy trên tàu. Quá trình kiểm tra con tàu trọng tải 14.000 tấn phải mất cả tuần vì đến nay các cơ quan chức năng mới kiểm tra được 1 trong 5 khoang côngtennơ.


Chính quyền Panama đã đề nghị các thanh tra Liên hợp quốc cùng Côlômbia và Anh hỗ trợ kiểm tra con tàu vì Panama lo ngại Triều Tiên có thể vi phạm lệnh trừng phạt vũ khí của Liên hợp quốc khi chở vũ khí.


Mỹ đã hoan nghênh việc Panama phát hiện ra số vũ khí trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Panama nếu họ đề nghị chúng tôi hỗ trợ”.


Hiện tại Liên hợp quốc vẫn duy trì lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên bằng cách cấm các quốc gia thành viên cung cấp, bán, chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp mọi loại vũ khí, tên lửa, hệ thống tên lửa, thiết bị và công nghệ tới Triều Tiên, trừ vũ khí nhỏ và hạng nhẹ. Mọi quốc gia phải kiểm tra tàu Triều Tiên đi vào hoặc quá cảnh qua lãnh thổ của họ và các tàu đến Triều Tiên.


Hồi tháng 7/2009, tàu Kang Nam 1 của Triều Tiên đã bị hải quân Mỹ theo dõi vì nghi chở vũ khí. Tuy nhiên, tàu này đã quay đầu về nước. Triều Tiên vẫn chưa bình luận gì về vụ tàu bị Panama chặn giữ.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN