Có nên bỏ thi tốt nghiệp THPT?: Nhiều ý kiến trái chiều

Xung quanh việc có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không, hiện có nhiều ý kiến trái chiều. Báo Tin Tức xin giới thiệu một số ý kiến của chính những người trong cuộc, đã và sẽ tham gia trực tiếp đến kỳ thi tốt nghiệp THPT để có cái nhìn toàn diện về vấn đề này.

 

Phạm Thị Minh Anh, trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An): Nên bỏ thi


Theo em, nên bỏ thi tốt nghiệp vì tỉ lệ đỗ tốt nghiệp mấy năm gần đây rất cao, mà lại không thực chất, nên kì thi không còn ý nghĩa. Tổ chức kì thi như vậy không những tốn kém, lãng phí tiền bạc, mà còn ảnh hưởng đến thời gian ôn thi đại học của thí sinh. Em cho rằng việc đánh giá học sinh nên thông qua cả quá trình theo dõi, phấn đấu trong học tập, không chỉ qua một kì thi như thế.

Thí sinh thi môn Toán tại Hội đồng thi trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) kỳ thi THPT năm 2013. Trần Lê Lâm - TTXVN



Đặng Thị Xuân, lớp 12C9, trường THPT Hải Hậu A (Nam Định): Bỏ thi sẽ làm tăng bệnh thành tích


Quan điểm của em là không nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT và thay bằng xét học bạ để lấy bằng, vì như thế sẽ làm mất tính công bằng giữa các trường và khu vực thi. Hơn nữa làm tăng bệnh thành tích trong giáo dục Việt Nam.

 

Trần Bình Minh, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình): Nên thắt chặt kỳ thi tốt nghiệp


Kì thi tốt nghiệp vốn là kì thi có truyền thống lâu dài từ rất nhiều năm nay, song hành với nhiều thế hệ học sinh. Nó là một trong những kì thi quan trọng, chứng tỏ khả năng và kiến thức tổng hợp của học sinh, đối với cuộc sống sau này là vô cùng có ích. Có nhiều người khẳng định rằng nên bỏ kì thi tốt nghiệp vì tính thiếu nghiêm túc của nó, riêng cá nhân em, em không đồng tình với quan điểm đó. Thứ nhất, như đã nói trên, nó là một kì thi kiểm tra kiến thức không thể thiếu. Thứ hai, nếu là thiếu nghiêm túc, tại sao vẫn có những thí sinh trượt và có những thí sinh đỗ rất cao? Những thí sinh đỗ cao vẫn có điểm số cao trong kì thi đại học. Nếu có thể, nên thắt chặt kì thi này thêm, chứ không nên xóa bỏ nó đột ngột như thế.


Hoàng Hằng Nga, du học sinh tại Pháp: Ý nghĩa kỳ thi không có


Việc tổ chức kì thi tốt nghiệp đã đến lúc không còn có giá trị nữa, vì ai cũng biết có quá nhiều gian lận trong kì thi, giám thị thì lỏng lẻo, thí sinh thì sử dụng tài liệu và chép bài của nhau. Nếu để đánh giá kết quả học tập thì có nhiều cách, chứ không nhất thiết phải bỏ bao nhiêu tiền bạc để tổ chức một kì thi kéo dài trong 3 ngày, làm phụ huynh và học sinh rất mệt mỏi, nhưng ý nghĩa kì thi mang lại thì không có.

 

Chị Thu Thủy, phụ huynh học sinh trường THPT Lê Văn Tám (TP.HCM): Nên tập trung vào kỳ thi CĐ - ĐH


Hiện nay chúng ta có nhiều kỳ thi, học sinh trong một năm học trải qua quá nhiều kỳ thi, từ thi đầu năm, thi giữa kỳ đến thi cuối kỳ, trong đó lại có bài kiểm tra đánh giá hàng tháng… tạo rất nhiều áp lực cho học sinh. Đối với tôi, không nên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, mà nên tập trung vào một kỳ thi CĐ, ĐH.


Chị Thu Hiện (Gò Vấp, TP.HCM): Tăng cường chất lượng giáo dục


Tổ chức thi hay không điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là làm sao tăng cường được chất lượng giáo dục. Chứ mấy năm nay, tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT đều đạt gần 100%, liệu kết quả thi đó có đúng năng lực của học sinh không? Nếu năm nào cũng đậu như vậy thì không nên tổ chức thi, chỉ thêm tốn kém và gây áp lực cho không chỉ học sinh mà cả phụ huynh. Theo tôi, nếu không thi tốt nghiệp xét học bạ để ra trường thì đòi hỏi giáo viên phải bám sát học sinh, giáo viên phải nhìn nhận thực tế là học sinh của mình yếu, kém như thế nào, chứ đừng chạy theo thành tích. Bên cạnh đó, tôi thấy những phong trào ở trong nhà trường như: Lớp học có bao nhiêu học sinh đạt loại giỏi, bao nhiêu học sinh khá trở lên, cũng tạo áp lực cho giáo viên, giáo viên chạy theo thành tích, dẫn đến giáo viên “giấu” học sinh dốt.

 

Ông Nguyễn Xuân Thảo, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10, TP.HCM): Cần có sự đánh giá chất lượng học sinh


Theo tôi, không nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, bởi sau mỗi một khóa học thì cần phải có một sự đánh giá chất lượng học sinh, cũng như chất lượng giảng dạy của giáo viên, của từng trường. Tuy nhiên, chúng ta phải đánh giá đúng và không có tiêu cực trong các kỳ thi tuyển.


Hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ thi tốt nghiệp THPT và dựa trên xét học bạ để cấp bằng tốt nghiệp. Theo tôi như vậy cũng không ổn, bởi nếu chỉ dựa vào xét học bạ của học sinh thì e rằng sẽ nảy sinh tiêu cực trong chạy điểm học bạ và việc xét điểm như vậy sẽ không có căn cứ để đánh giá sự chính xác trong điểm của tất cả các môn và đương nhiên, trường nào, thầy cô nào cũng muốn trường mình, lớp mình có một bảng thành tích tốt.


Thu Trang - Đan Phương

Có nên bỏ thi tốt nghiệp THPT?: Nhiều ý kiến trái chiều
Có nên bỏ thi tốt nghiệp THPT?: Nhiều ý kiến trái chiều

Xung quanh việc có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không, hiện có nhiều ý kiến trái chiều. Báo Tin Tức xin giới thiệu một số ý kiến của chính những người trong cuộc, đã và sẽ tham gia trực tiếp đến kỳ thi tốt nghiệp THPT để có cái nhìn toàn diện về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN