Xem thủy quân lục chiến Nga dũng mãnh trên thao trường

Lực lượng thủy quân lục chiến Nga, những chiến sĩ “mũ nồi đen” với khẩu hiệu “chiến thắng nằm ở nơi chúng ta đến!” đang phục vụ trong hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội phương Bắc… của Hải quân nước này.

Chùm ảnh dưới đây do hãng tin Sputnik (Nga) tổng hợp sẽ phần nào cho thấy cuộc sống và công việc của những người lính này.

Các binh sĩ Thủy quân lục chiến Nga tại khu vực huấn luyện ở vùng Primorsky.

Cuộc tập trận chung giữa đơn vị trinh sát của hạm đội Thái Bình Dương cùng các thành viên Quân khu miền Đông của Nga.

Theo các nhà sử học, binh đoàn lính hải quân đầu tiên của Nga được thành lập vào năm 1705 bởi Sa hoàng Peter đệ nhất.

Lính thủy quân lục chiến của Hạm đội Baltic tại khu huấn luyện ở Kaliningrad.

Lính thủy quân lục chiến của Hạm đội Thái Bình Dương nhảy dù từ máy bay vận tải quân sự An-26.

Các thành viên Hạm đội Thái Bình Dương luyện tập tại Vladivostok.

Cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thuộc Quân khu miền Đông.

Người nhái thủy quân lục chiến trong Hạm đội Biển Đen Nga.

Tại Nga, 27/11 được ghi nhận là Ngày Thủy quân lục chiến.

Thủy quân lục chiến Hạm đội phương Bắc của Nga.

Một lính thủy quân lục chiến vẽ ngụy trang trên mặt trước khi tham gia huấn luyện chiến thuật tại vùng Primorsky.

Thủy quân lục chiến Nga nhảy dù trong buổi luyện tập tại Primorsky.

Hà Linh/Báo Tin tức
Không quân Nga tấn công các mục tiêu IS ở miền Đông Syria
Không quân Nga tấn công các mục tiêu IS ở miền Đông Syria

Ngày 26/11, 6 máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 của Nga đã không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN