Tư trang của 400 nạn nhân sóng thần vô danh

Dù 10 năm đã trôi qua nhưng vẫn còn gần 400 thi thể các nạn nhân của trận sóng thần năm 2004 vẫn chưa được nhận dạng, cảnh sát Thái Lan đã quyết định mở kho đồ dùng cá nhân và công khai chúng để tìm kiếm những tia hy vọng mới.

Đồng hồ đeo tay, dây chuyền vàng, tượng Phật, tiền mặt… là những vật dụng, tư trang của các nạn nhân chưa rõ danh tính được cảnh sát lấy ra từ những thùng giấy mục nát cất kỹ trong kho từ năm 2011.


Các nhân viên bê những chiếc thùng giấy mục nát đựng đồ đạc, vật dụng cá nhân của các nạn nhân sóng thần vô danh.


Chiếc tủ chứa đồ dùng này do cảnh sát quận Takua Pa, miền nam Thái Lan quản lý.


Đồng hồ đeo tay và dây chuyền vàng của một nạn nhân.


Cảnh sát Thái Lan hy vọng khi công bố những đồ vật này sẽ có người thân của các nạn nhân vô danh nhận ra chúng.



Thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương xảy ra vào ngày 26/12/2004 đã làm 5.395 người chết và 2.932 người mất tích tại Thái Lan, trong số đó có gần 2.000 người là du khách nước ngoài.


Sau thảm họa sóng thần, các chuyên gia pháp y nổi tiếng từ 39 quốc gia đã tới Phang Nga, nơi có 80% nạn nhân Thái Lan thiệt mạng, để giám định các thi thể.



Thảm họa sóng thần năm 2004 đã ảnh hưởng đến đời sống của 5 triệu người dân khu vực Đông Nam Á.


Trận động đất 9,2 độ richter đã khởi phát tại vùng biển ngoài khơi đảo Sumatra (Indonesia) ngày 26/12/2004 là trận động đất lớn thứ 4 trong lịch sử hiện đại.


Theo đài BBC, tại một số ngôi làng ven biển ở Thái Lan có tới 70% người dân đã tử nạn do sóng thần.



Trang tin khoa học New Scientist nhận định sẽ có khoảng 150.000 người tử vong liên quan tới các bệnh truyền nhiễm như là hậu quả của thiên tai. 1/3 số đó là trẻ em.


Một số giấy tờ và tư trang của các nạn nhân vô danh.



 Hoàng Trang

Ám ảnh người mẹ buộc phải bỏ rơi con trong thảm họa
Ám ảnh người mẹ buộc phải bỏ rơi con trong thảm họa

Trong suốt 10 năm kể từ thảm họa sóng thần xảy ra dọc bờ biển 14 quốc gia Ấn Độ Dương đã cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người, Jillian Searle bị ám ảnh bởi quyết định buộc chỉ được cứu sống một trong hai người con trai của mình khi tai họa ập đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN