Dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.
Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh viết trong sổ tang: "Vương quốc Hà Lan gửi lời chia buồn tới gia đình, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Niềm tin của ông vào một Việt Nam hòa bình và thịnh vượng đã thúc đẩy đất nước tiến lên và Việt Nam đã tăng cường các mối quan hệ quốc tế dưới sự lãnh đạo của ông".
Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Úc tại TP Hồ Chí Minh viết trong sổ tang.
Bà Sarah Hooper viết: "Chính phủ Australia xin bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính phủ Australia đánh giá cao sự nhiệt thành của Ngài Tổng Bí thư trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia. Thành tựu quan trọng nhất trong quan hệ song phương giữa hai nước trong nhiệm kỳ của Ngài là việc hai nước nâng cấp Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự lãnh đạo của Ngài. Trong các cuộc gặp của Ngài với cựu Toàn quyền Hurley và Thủ tướng Anthony Albanese vào chuyến thăm Việt Nam năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, Ngài Tổng Bí thư đã khẳng định tầm quan trọng trong việc xây dựng quan hệ đối tác là sự tin tưởng lẫn nhau của cả hai nước. Cộng đồng quốc tế tán dương công lao to lớn của Ngài Tổng Bí thư cho nhân dân và đất nước Việt Nam, mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho Việt Nam. Ngài cũng đã thành công tăng cường kết nối Việt Nam với thế giới thông qua việc đa dạng hóa và mở rộng quan hệ với các nước".
Tổng Lãnh sự Anh tại TP Hồ Chính viết sổ tang khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Lãnh sự Anh viết trong sổ tang: "Chính phủ Anh và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Hồ Chí Minh trân trọng và đánh giá cao di sản của Tổng Bí thư và xin chia buồn về sự ra đi của Ngài cùng người dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong trí nhớ và trái tim tất cả chúng ta".
Bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ lòng tiếc thương về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà viết trong sổ tang: "Chúng tôi sẽ nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của ông ấy không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả thế giới”.
Ông Shin Choong IL, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh viết trong sổ tang: "Thay mặt Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì sự đóng góp to lớn cho sự phát triển quan hệ Hàn - Việt trong thời gian qua. Cầu mong linh hồn Ngài được yên nghỉ".
Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh viết trong sổ tang: "Tôi xin chia buồn sâu sắc với sự ra đi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư từ trần là một sự mất mát lớn cho Việt Nam. Ông là người bạn tốt và chân thành của Singapore trong nhiều năm qua. Mọi suy nghĩ của chúng tôi đều hướng tới gia quyến và nhân dân Việt Nam trong khoảng thời gian khó khăn này".
Ông Siu Ki Kwan, Quyền Tổng Lãnh sự Canada tại TP Hồ Chí Minh viết trong sổ tang: "Trong thời điểm quốc tang này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới vợ ông, bà Ngô Thị Mận, tới gia đình ông và tới người dân Việt Nam đang phải vượt qua giai đoạn mất mát và đau buồn này".
Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức