Thung lũng Tình yêu bị "xẻ thịt"

Mặc dù là thắng cảnh cấp quốc gia nhưng Khu du lịch Thung lũng Tình yêu (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) đang bị xâm hại bởi tình trạng đào hầm, khai thác thiếc trái phép. Tình trạng này đã kéo dài từ lâu.

Vị trí khai thác thiếc thuộc tiểu khu 144B của Ban quản lý rừng Lâm Viên và được giao cho một doanh nghiệp nhận khoán bảo vệ. Từ đầu năm đến nay, UBND Phường 8 cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều đợt kiểm tra, cưỡng chế tại khu vực này và thu giữ nhiều vật dụng, máy móc nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Các cơ quan chức năng đang chuẩn bị cho việc nổ mìn phá sập hoàn toàn đường hầm này để chấm dứt hiện tượng khai thác trái phép.


Khu vực khai thác thiếc trái phép nằm sâu trong Khu Du lịch Thung lũng Tình yêu.


Đường hầm khai thác thiếc trái phép ngay trong khu danh thắng quốc gia.


Cách miệng hầm khoảng 300m là các phương tiện, máy bơm nước đang hoạt động phục vụ cho việc khai thác thiếc.


Miệng đường hầm khai thác thiếc trái phép nhìn từ bên ngoài.


Những chiếc xe rùa được dùng để chuyển quặng ra ngoài.


Đường hầm được thiết kế cả một hệ thống điện chiếu sáng, ống nước, ống thông hơi… phục vụ cho việc khai thác thiếc.


Đường hầm khai thác thiếc trái phép được gia cố chống sạt lở.



Chùm ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Nhức nhối nạn khai thác vàng trái phép ở Kim Sơn - Hòa Bình
Nhức nhối nạn khai thác vàng trái phép ở Kim Sơn - Hòa Bình

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác vàng trái phép ở xã Kim Sơn, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) vẫn diễn ra hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và làm ô nhiễm nguồn nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN