Thả cá, thả luôn vật dụng, tàn tro xuống sông Đà trong ngày ông Công ông Táo

Ngày 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), dọc hai bờ sông Đà, thành phố Hòa Bình, hàng nghìn người dân thực hiện phong tục thả cá chép tiễn Táo quân về trời. Nhiều người dân đã có ý thức thả cá, không thả túi ni lông, đồ thờ cúng xuống sông, tuy nhiên vẫn còn một số người thiếu ý thức đã thả những vật dụng thờ cúng cũ, tàn tro xuống sông làm đục ngầu cả một khúc sông.

Chính quyền thành phố cần có biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, tổ chức thu dọn môi trường, làm sạch hai bên bờ sông để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan của thành phố. 

Chú thích ảnh
 Người dân đi thả cá ngày Tết ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp.
Chú thích ảnh
Một bộ phận người dân đi thả cá vẫn "vô tư" đổ tro thải và nhiều đồ thờ cũng xuống lòng sông Đà ở phía hạ lưu.
Chú thích ảnh
 Một người dân đi thả cá vẫn "vô tư' đổ tro thải và nhiều đồ thờ cũng xuống lòng sông Đà.
Chú thích ảnh
Một khúc sông Đà phía hạ lưu đục ngầu bởi tro xỉ do người dân đổ xuống trong ngày Tết ông Công, ông Táo.
Chú thích ảnh
Rất nhiều đồ thờ cúng là bát hương, lộc bình... bị bỏ lại nơi lòng sông gây ô nhiễm và mất mỹ quan thành phố.
Trọng Đạt (TTXVN)
Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, giảm thiểu tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 03 ngày 18/1/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN