Những 'bông hoa' thầm lặng làm đẹp phố Xuân

Bất kể ngày nghỉ hay ngày thường, những công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đều phải làm việc bất kể sớm tối để mang đến một hình ảnh Thủ đô “Xanh - Sạch - Đẹp”. Mỗi dịp Tết, lại vào ngày tất niên, công việc lại càng chồng chất bởi lượng rác thải rất lớn, phải xử lý ngay, và họ thực sự là những "bông hoa" thầm lặng để làm đẹp phố phường Thủ đô đón Xuân sang.

Chú thích ảnh
Công nhân Môi trường đô thị góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng “Xanh - Sạch - Đẹp”, phục vụ tốt nhất nhu cầu vui Xuân, đón Tết của nhân dân. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Để đảm bảo vệ sinh môi trường, các công nhân dọn dẹp vệ sinh túc trực 24/24h. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Công nhân vệ sinh thu gom rác không để tồn đọng qua ngày nhằm đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Dòng người đi mua sắm Tết trong khi những công nhân Môi trường đô thị vẫn cặm cụi, miệt mài thu gom rác trên đường phố. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Thu gom rác trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Lượng rác trong dịp tết Nguyên đán tăng cao khiến công nhân vệ sinh thu dọn rất vất vả. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Công nhân thu dọn rác trên phố Tôn Đức Thắng. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Các phương tiện máy móc thu gom rác được tăng cường hoạt động hết công suất. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm Quý Mão, nhiều cửa ngõ Thủ đô Hà Nội ùn ứ cục bộ
Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm Quý Mão, nhiều cửa ngõ Thủ đô Hà Nội ùn ứ cục bộ

Chiều 7/2 (tức 28 Tết), ngày làm việc cuối cùng của năm Quý Mão, lượng người rời Hà Nội về quê ăn Tết Giáp Thìn tiếp tục tăng khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn ứ cục bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN