Người dân Ấn Độ bồn chồn xếp hàng đổi tiền trong đêm

Sau khi chính phủ Ấn Độ quyết định ngừng lưu hành tiền giấy mệnh giá 500 và 1.000 rupee nhằm chống tham nhũng và trốn thuế, người dân tại đất nước 1,2 tỉ dân đã vô cùng bối rối, vội vã “xếp hàng rồng rắn” trong đêm tại các ngân hàng để và rút gửi tiền.

Ngày 9/11, chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Narendra Modi đưa ra tuyên bố thay đổi trên, người dân Ấn Độ liền rủ nhau đổ về các cây ATM, ngân hàng.


Từ đêm 8/11, các đồng tiền giấy mệnh giá 500 (khoảng 7,5 USD) và 1.000 rupee (khoảng 15 USD) không còn giá trị lưu thông trên thị trường.


Tuy nhiên Tổng thống Modi cho biết, từ thời điểm thay đổi có hiệu lực cho đến cuối năm, người dân vẫn có thể gửi tiền giấy mệnh giá 500 và 1.000 rupee tại tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng.

Ấn Độ từ lâu chịu ảnh hưởng bởi “tiền đen”- thuật ngữ ám chỉ người kinh doanh sử dụng tiền mặt để tránh đóng thuế. Quyết định rút tiền mệnh giá lớn của chính phủ Ấn Độ nằm trong nỗ lực giảm thiểu thiệt hại cho ngân sách nước này.

Tuy nhiên có một số ý kiến không đồng tình và trích dẫn lý do rằng nhiều người dân nghèo không có tài khoản trong ngân hàng và tiết kiệm bằng tiền mặt. Sự thay đổi mới có thể khiến họ gặp khó khăn khi phải lưu giữ số lượng lớn tiền mệnh giá nhỏ.

Trong một vài ngày kể từ thời điểm tiền giấy mệnh giá 500 và 1.000 rupee bị rút khỏi hệ thống tài chính, những đồng tiền này vẫn được chấp nhận thanh toán tại bệnh viện, trạm xăng và một số dịch vụ kinh doanh khác. Điều này khiến người dân tập trung đông đúc tại các trạm xăng.


Xe ô tô đổ về trạm xăng ở New Delhi


Những đồng tiền giấy của Ấn Độ.


Một người bán hoa quả kiểm tra tiền giấy mệnh giá 500 rupee.


Một người bán hàng từ chối nhận đồng 500 rupee tại New Delhi.


Một người lái xe khác lạnh nhạt với tiền mệnh giá 500 rupee.


Người dân xếp hàng tại máy ATM ở Ahmadabad.


Hàng dài người xếp hàng tại New Delhi.


Hà Linh (Theo AP)
Ấn Độ thu hồi tiền mệnh giá 500 và 1.000 rupee nhằm chống tham nhũng
Ấn Độ thu hồi tiền mệnh giá 500 và 1.000 rupee nhằm chống tham nhũng

Trong một động thái bất ngờ nhằm chống nạn trốn thuế và tham nhũng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 8/11 tuyên bố tiền giấy mệnh giá 500 rupee (tương đương 7,5 USD) và 1.000 rupee bị rút khỏi hệ thống tài chính của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN