Kỷ niệm 60 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/2021)

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Pháp lệnh việc quy định quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Đây là một trong những Pháp lệnh được ban hành sớm nhất của Nhà nước ta, thể hiện được tầm quan trọng của công tác PCCC. Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định lấy ngày 4/10 làm ngày toàn dân PCCC, để nhắc nhở cho toàn dân biết được trách nhiệm to lớn của mình đối với công tác PCCC, đảm bảo nghiêm túc thực hiện, hạn chế tai nạn cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Các tàu tập trung chữa cháy, làm mát tàu bị hỏa hoạn tại buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh:Thanh Vân/TTXVN
Chú thích ảnh
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K130 thuộc Công ty xăng dầu B12 (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) trụ sở tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Chú thích ảnh
Các phương tiện máy bay trực thăng, xe chữa cháy, xe thang, xe cứu hộ tham gia chữa cháy và giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà tại Hội thao phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cấp Quốc gia, sáng 12/8/2013, tại tòa nhà Diamond Plaza (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát PCCC dập lửa tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo (Hà Nội), chiều 3/6/2013. Vụ cháy làm 9 chiến sĩ bị bỏng phải đưa vào viện chữa trị, hai ngôi nhà kế bên cây xăng và 1 xe ô tô, gần chục chiếc xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa dập lửa dữ dội tại nhà xưởng trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (thành phố Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy dữ dội trong đêm tại công ty đồ gỗ trên địa bàn phường Thuận An, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Văn Hướng/TTXVN
Chú thích ảnh
Gần 1.000 người nỗ lực tham gia chữa cháy xuyên đêm tại điểm cháy rừng ở vị trí trên núi cao khoảng 1.300 mét so với mực nước biển thuộc bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu). Ảnh: Hoàng Thùy Oanh/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa đưa nạn nhân cuối cùng được ra khỏi đám cháy tòa nhà 5 tầng số 8, ngõ 12, phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Các đội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn học sinh thực hành sử dụng các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chương trình trải nghiệm "Một ngày làm lính cứu hỏa". Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Chú thích ảnh
Bài thực hành thể lực cơ bản, đảm bảo sức khỏe tốt để xử lý các sự cố tai nạn, cháy, nổ xảy ra của chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng PCCC, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra trạm bơm phục vụ chữa cháy tại chợ Hà Đông (2010). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ PCCC Phòng cảnh sát Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Ninh Bình) bảo dưỡng trang thiết bị chữa cháy để đảm bảo luôn hoạt động tốt khi có cháy xảy ra. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Kiểm tra phòng cháy ở các khu cách ly, bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh
Kiểm tra phòng cháy ở các khu cách ly, bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện dã chiến được xây dựng thần tốc để kịp thời điều trị cho bệnh nhân. Do tập trung chính vào công tác chuyên môn nên việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, lực lượng tại chỗ vẫn còn thiếu sót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN