Khu tập thể phụ nữ Trung ương ‘lột xác’ nhờ tranh bích họa

Tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương (phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội), những bức tường rêu mốc cũ kỹ đang được thay bằng những bức tranh bích hoạ sinh động và đẹp mắt, tạo ra một không gian sống tươi đẹp, thú vị cho người dân nơi đây.

Việc vẽ tranh được nhóm họa sĩ trẻ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từ giữa tháng 11/2017 và đến nay đã có gần 10 bức tranh được hoàn thành.

Những bức tranh 3D được vẽ bằng sơn Acrylic do công ty sơn Nippon tài trợ có độ bền màu trên 10 năm.

Tại tầng 1 nhà A2, một thủy cung đầy màu sắc đã hoàn thiện, mang đến một không gian sống mới.

Những bức tường rêu phong, cũ kỹ bừng sáng dưới bàn tay sáng tạo của các thành viên nhóm thực hiện dự án.

 

Những bức tranh không chỉ tạo không gian mới cho khu tập thể cũ mà còn gợi lại những ký ức về Hà Nội xưa của những người cao tuổi.

Họa sĩ Thành Trung mang nghệ thuật vẽ phun sơn hiện đại vào tác phẩm Rồng.

Trẻ em của khu tập thể vui sướng nô đùa trong không gian mới.

Nhiều loài cá sặc sỡ cùng nhiều loại san hô được tô điểm cho khu tập thể.

Những nét vẽ đượm hồn quê bình dị hay màu sắc huyền bí từ thủy cung tạo không gian mới.

Theo kế hoạch, dự án vẽ tranh tại khu tập thể này sẽ hoàn thành trước Tết Âm lịch với 20 bức tranh.



Lê Phú/Báo Tin tức
Vì sao dự án bích họa phố Phùng Hưng bị chậm tiến độ?
Vì sao dự án bích họa phố Phùng Hưng bị chậm tiến độ?

Ngày 29/12, trả lời báo chí lý do dự án bích họa phố Phùng Hưng bị chậm tiến độ, ông Nguyễn Văn Thực, Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật (Sở VHTT Hà Nội) cho biết: Trong số 19 bích họa tại vòm cầu đá Phùng Hưng, có 1 bức Sở không đồng ý cho triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN