Hoài cổ với những chiếc xe màu sắc tại Cuba

Cùng với rượu rum và xì gà, xe cổ đã trở thành một trong những biểu tượng của Cuba. Thủ đô Havana thậm chí còn mở một hệ thống xe taxi đón và trả khách bằng những chiếc xe ôtô "vintage". Đây cũng là một trải nghiệm thú vị với khách du lịch khi đến hòn đảo xinh đẹp này.


Du khách tại thủ đô Havana có thể thuê một chiếc xe ôtô cổ với giá 30USD và tận hưởng chuyến đi đặc biệt của chính họ.


Giá cước một chuyến đi trên xe taxi “hoài cổ” là 0,5 USD/km trong thành phố và 1 USD/km ở khu vực ngoại ô cách trung tâm 30km.


Du khách có thể thuê một chiếc xe để tự do điều khiển khi họ có bằng lái.


Mặc dù những chiếc xe đều đã có "tuổi nghề" rất đáng nể nhưng tất cả vẫn hoạt động trơn tru.


Phố xá tại thủ đô Havana và cả nhiều thành phố khác của Cuba khiến người ta liên tưởng đến một bảo tàng xe ngoài trời.


Xe cổ càng nổi bật với những màu sắc "độc" trên các con phố ngập tràn ánh nắng của Havana.


Người dân Cuba đã quá quen với những chiếc xe cổ nhưng ở các nước khác, chúng lại mang giá trị lớn và cũng rất hiếm.


Du khách đi hóng mát quanh Havana trên một chiếc Chevrolet Bel-Air đời 1956.



H.Linh (St)

Cuba vững bước cập nhật mô hình kinh tế
Cuba vững bước cập nhật mô hình kinh tế

Năm 2012 đang dần khép lại và cũng là năm thứ hai lộ trình cập nhật mô hình kinh tế được triển khai tại Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN