Hà Giang: Tâm lũ Xuân Minh oằn mình sau thiên tai

Trong hai ngày 15-16/9/2022, do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to trong nhiều giờ, kéo theo đó là lũ ống, lũ quét gây thiệt hại cả về người và tài sản.

Xã Xuân Minh, huyện Quang Bình là địa bàn chịu tác động nặng nề nhất trong đợt lũ này. Theo nhiều người dân cho biết, đây là trận lũ lịch sử, sau hơn 30 năm trở lại đây mới có một trận lũ lớn như vậy. Tới nay, dù lũ đã đi qua được vài ngày, nhưng công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra vẫn gặp rất nhiều khó khăn. 

Chú thích ảnh
Người dân phải khiêng xe máy, đồ dùng qua cầu tràn do dòng nước chảy xiết.
Chú thích ảnh
Người dân phải khiêng xe máy, đồ dùng qua cầu tràn do dòng nước chảy xiết.
Chú thích ảnh
Người dân phải khiêng xe máy, đồ dùng qua cầu tràn do dòng nước chảy xiết.
Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường bị chia cắt do đất đá lở. 
Chú thích ảnh
Người dân bị mất nhà, phải sống cảnh "màn trời chiếu đất". 
Chú thích ảnh
 Máy múc nạo vét lòng sông để ngăn nước tràn lên mặt cầu tràn, giúp giao thông được lưu thông. 
Chú thích ảnh
Máy móc hỗ trợ san gạt đất đá lở, giúp giao thông được lưu thông. 
Chú thích ảnh
 Những ngôi nhà bị hư hỏng nặng do thiên tai. 
Chú thích ảnh
Những điểm sạt lở lớn, đất đá chất cao ngang mái nhà.
Nam Thái (TTXVN)
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị nạn do mưa lũ ở Hà Giang
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị nạn do mưa lũ ở Hà Giang

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị nạn do mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN