Tại Hà Nội, ghi nhận tại một trung tâm tiêm chủng VNVC Icon 4 quận Cầu Giấy vào chiều 10/2 cho thấy, lượng khách đến tiêm vaccine rất đông. Nhiều người phải chờ đợi hàng giờ để đến lượt tiêm. Chị Nguyễn Thị Hương, một phụ huynh đưa con nhỏ đi tiêm vaccine cúm, chia sẻ: "Dù phải chờ đợi khá lâu nhưng tôi vẫn kiên trì cho các con tiêm vaccine để yên tâm hơn trong mùa dịch".
Đại diện hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết gần 220 trung tâm tiêm chủng VNVC trên cả nước, trong những ngày gần đây, số lượt khách đến tiêm vaccine cúm tăng mạnh. VNVC cho biết, đơn vị này có đầy đủ các loại vaccine cúm thế hệ mới từ Pháp và Hà Lan, đảm bảo chất lượng và hiệu quả phòng bệnh tối ưu cho người dân.
Nhóm khách hàng đến tiêm chủng chiếm tỷ trọng lớn là trẻ em, người cao tuổi và những người có bệnh nền. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh, dễ gặp biến chứng nặng, thậm chí có thể dẫn đến nhập viện và tử vong. Đặc biệt, ghi nhận tại trung tâm quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhiều gia đình đã đưa cả đại gia đình đi tiêm chủng cùng lúc để đảm bảo sức khỏe.
Ghi nhận tại các cơ sở tiêm chủng VNVC, số lượng cuộc gọi tư vấn và đặt lịch tiêm vaccine cúm đã gia tăng đáng kể. So với ngày thường, số người dân chủ động tiêm vaccine cúm tăng gần 200%. Trong đó, nhóm người lớn và người cao tuổi đi tiêm chiếm gần 50%. Nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đi tiêm vaccine trước khi trở lại trường học, do lo ngại nguy cơ lây nhiễm trong môi trường tập thể.
Theo các chuyên gia dịch tễ, Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực nhiệt đới, nơi virus cúm có thể lưu hành quanh năm. Các nghiên cứu cho thấy, dịch cúm mùa thường đạt đỉnh vào tháng 3-4 và 9-10 hàng năm.