Gặp nữ phi công chiến đấu duy nhất của Pakistan

Lần đầu tiên gặp gỡ cô gái 26 tuổi xinh đẹp Ayesha Farooq, khó ai có thể tin rằng cô là nữ phi công duy nhất lái máy bay chiến đấu trực chiến của Pakistan.

Số lượng nữ giới tham gia vào lực lượng quốc phòng Pakistan đã tăng lên trong những năm gần đây, và đó chính là sự phản hồi tích cực sau những thay đổi quan điểm về phụ nữ ở nước này.

Ayesha Farooq chụp ảnh trong buồng lái của chiếc máy bay chiến đấu F-7PG tại căn cứ Mushaf ở Sargodha, bắc Pakistan hôm 6/6.


Nữ phi công Farooq trò chuyện cùng các đồng nghiệp nam.


Cô là một trong 19 nữ phi công thuộc lực lượng không quân Pakistan trong thập kỷ qua.


Farooq tích cực bàn chiến thuật cùng đồng đội.


Cô gái trẻ đang kiểm tra lại máy bay.


Rất tự tin trong bộ đồ quân phục...


... và trong buồng lái máy bay.


Đưa dấu hiệu sẵn sàng cất cánh.


Chiếc máy bay chiến đấu vút thẳng lên bầu trời.


Farooq cười nhẹ nhàng trong cuộc phỏng vấn với báo giới.

 

Nhưng ngoài công việc, cô lại trở về cuộc sống như bao người phụ nữ khác, đi chợ và làm công việc gia đình.



H.Linh (theo Reuters)
Phi công trẻ nhất thế giới bay vòng quanh thế giới

Phi công Carlo Schmid, 22 tuổi, người Thụy Sỹ, đã lập kỷ lục thế giới khi trở thành phi công trẻ nhất thế giới thực hiện chuyến bay vòng quanh Trái Đất bằng máy bay một động cơ hạng nhẹ Cessna-210.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN