Dọn “rác trời” tại Hà Nội

Năm trật tự đô thị 2015, Hà Nội triển khai dọn dẹp rác trời tại “200 tuyến phố” nhằm tạo cảnh quang sạch đẹp trên các tuyến phố.


Nhiều dây cáp thông tin đã không còn sử dụng nhưng các đơn vị không chịu thu hồi. Do sự buông lỏng quản lý, trong khoảng 20 năm gần đây, với sự bùng nổ của hệ thống internet, viễn thông, truyền hình cáp… nhiều cột điện “gánh” gần 40-50 loại dây của nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ khiến nhiều tuyến phố trông nhếch nhác, mất an toàn.


Tại nhiều tuyến phố, dây điện, dây thông tin, cáp truyền hình giăng kín như mạng nhện.


Trên đường Lạc Long Quân, dây điện võng xuống đường như thòng lọng khiến người dân phải quấn gọn lại.


Dây điện, dây thông tin... dày đặc.


Tại phố Thụy Khuê đã xảy ra chập cháy gây tắc đường.


Hình ảnh nhếch nhác thường thấy trên các con phố Hà Nội. 


Trên đường Nguyễn Hữu Huân có những đoạn dây điện bị bó gọn trong khi những đoạn dây khác vẫn bị bỏ dở hoặc “mắc nhờ” qua cành cây

Tuy các đoạn dây điện đã được bó gọn nhưng cột điện trên đường Đinh Liệt vẫn phải “gồng gánh” cả bó dây điện rối.


Ở một số tuyến phố, hệ thống dây điện được hạ ngầm, không còn cảnh “mạng nhện” giăng kín ngõ như trước, tuy nhiên các tủ điện xuất hiện trên vỉa hè chiếm lối đi của người đi bộ. 


Các đơn vị chức năng thu dọn "rác trời".

Đường phố trở nên phong quang, văn minh hơn.


Chùm ảnh: Xuân Cường - Hà Linh

Tiếp tục dọn "rác trời"
Tiếp tục dọn "rác trời"

Để đảm bảo mỹ quan đô thị, Hà Nội đang triển khai nhân rộng việc sắp xếp, bó gọn và hạ ngầm những tuyến dây cáp thông tin giăng như "mạng nhện" trên phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN