Điểm vui chơi trước cửa Bệnh viện Tâm Anh tụ tập đông người, vi phạm quy định phòng dịch

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong đợt dịch thứ tư (tính từ ngày 27/4 đến nay), trên địa bàn Thành phố có hơn 4.800 ca mắc COVID-19; trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng trên 1.800 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly trên 2.900 ca.

Dù dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh nhưng vào mỗi buổi tối, trước cửa Bệnh viện Tâm Anh, đường Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) vẫn diễn ra cảnh nhiều người tụ tập chơi thể thao, tập khiêu vũ, bán trà đá… không đeo khẩu trang, vi phạm quy định 5K của Bộ Y tế.

Clip điểm vui chơi Công viên Hoàng Như Tiếp phường Bồ Đề, quận Long Biên vi phạm quy định phòng chống dịch:

Đây không phải lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra mà nhiều lần khu vực này đã được báo chí lên tiếng cảnh báo nhưng vẫn tái diễn.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tính từ 15 giờ ngày 28/10/2021 đến 15 giờ 4/11/2021 cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đã xử phạt 56 vụ, với số tiền 334.500.000 đồng. Hành vi vi phạm phổ biến: Không đeo khẩu trang nơi công cộng (16 vụ); không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19 (7 vụ); không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch, không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 và các hành vi khác (33 vụ).

Những hình ảnh ghi lại tại khu vui chơi tại Công viên Hoàng Như Tiếp trước cửa Bệnh viện Tâm Anh:

Chú thích ảnh
Quán trà đá vỉa hè tụ tập đông người vi phạm quy định 5K của Bộ Y tế.
Chú thích ảnh
Tổ chức ăn uống ngay tại công viên.
Chú thích ảnh
Nhiều thanh thiếu niên tụ tập chơi thể thao nhưng không ai đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Một nhóm học khiêu vũ thể thao cũng vi phạm quy định về phòng dịch do không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chơi ván trượt vi phạm quy định phòng dịch diễn ra phổ biên.
V.T/Báo Tin tức
Hoạt động TDTT trong công viên, vườn hoa Hà Nội: Mỗi nơi một phách
Hoạt động TDTT trong công viên, vườn hoa Hà Nội: Mỗi nơi một phách

Từ ngày 27/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 3242/UBND-KGVX về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó có việc cho phép người dân được tập thể dục thể thao (TDTT) ngoài trời nhưng không tập trung quá 10 người. Song, tại nhiều địa phương của Hà Nội, quá trình vận dụng văn bản trên chưa thống nhất dẫn đến mỗi nơi thực hiện một kiểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN