Cầu thép An Phú Đông giúp người dân xoá cảnh ‘qua sông phải lụy phà’

Cầu thép An Phú Đông bắc qua sông Vàm Thuật nối giữa quận Gò Vấp và quận 12 (TP Hồ Chí Minh) sắp hoàn thành giúp người dân thoát khỏi cảnh "qua sông lụy phà" kéo dài hàng chục năm nay.

Chú thích ảnh
Công trường thi công cầu thép An Phú Đông bên phía quận 12.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, những ngày cuối tháng 9/2020, tại công trường xây dựng cầu tạm bằng kết cấu thép An Phú Đông, nối giữa phường 5 (quận Gò Vấp) và phường An Phú Đông (quận 12), công nhân đang tất bật thi công để dự án kịp tiến độ và đưa vào thông xe vào cuối tháng 10 này.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân tất bật thi công những hạng mục cuối để kịp tiến độ.

Công trình cầu sắt An Phú Đông được khởi công tháng 3/2020 với tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng, gồm 2 làn xe và hành lang lề đường dành cho người đi bộ. Dự án nhằm thay thế phà An Phú Đông hiện hữu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vị trí xây dựng cầu thép ngay sát phà An Phú Đông.

“Đến nay, dự án xây dựng cầu tạm bằng kết cấu thép An Phú Đông đã đạt hơn 90% khối lượng công việc. Những hạng mục phụ đang được công nhân gấp rút thi công để kịp tiến độ. Sau khi công trình đưa vào khai thác sẽ thay thế phà hiện hữu, đáp ứng cho xe máy và ô tô có tải trọng dưới 5 tấn lưu thông qua cầu theo hai chiều", một cán bộ chỉ huy đơn vị thi công chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đến nay, công trình thông công cầu thép đã đạt hơn 90% khối lượng công việc.

Anh Vũ Xuân Linh, người dân sống ở phía quận 12, cho biết: "Hơn 10 năm qua tôi phải di chuyển qua lại bằng phà, rất mất thời gian và tốn kém. Đến nay, Thành phố đã triển khai xây dựng cầu thép An Phú Đông, người dân ở đây vô cùng phấn khởi, mong cầu An Phú Đông sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp giao thông qua lại thuận tiện hơn”.

Chú thích ảnh
Anh Vũ Xuân Linh, người dân sống ở phía quận 12 ngày nào cũng đến xem công nhân thi công và chờ ngày thông xe.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cầu thép An Phú Đông được đầu tư gần 80 tỷ đồng dài 240m, rộng 12,5m với 2 làn xe và hành lang lề đường dành cho người đi bộ.
Chú thích ảnh
Phía bên bờ quận 12 cơ bản đã hoàn thiện chờ thảm nhựa và gắn biển đáp ứng xe máy và ô tô có tải trọng dưới 5 tấn lưu thông qua cầu theo hai chiều.
Chùm ảnh, video: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh xử lý nghiêm nhiều công trình vi phạm xây dựng
TP Hồ Chí Minh xử lý nghiêm nhiều công trình vi phạm xây dựng

Liên quan đến quản lý trật tự đô thị trên địa bàn “nóng” là huyện Hóc Môn, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan vừa chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND huyện Hóc Môn thực hiện quyết định của UBND Thành phố về cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với bà Lê Thị Hoàng và ông Trần Văn Chinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN