Cận cảnh màn diễu binh hùng dũng của Nga trên Quảng trường Đỏ

Hơn 13.000 quân nhân cũng nhiều vũ khí hiện đại của Nga đã “góp mặt” trong buổi duyệt binh tại Quảng trường Đỏ kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2018).

Sự kiện được chia thành 3 phần chính gồm các quân nhân diễu binh, xe thiết giáp lăn bánh qua Quảng trường Đỏ và chiến đấu cơ bay lượn trên bầu trời.

Trong 70 chiến đấu cơ tham dự cuộc diễu binh ngày 9/5 có tiêm kích Sukhoi Su-57. Ngoài ra tên lửa siêu thanh Kinzhal cũng là “đối tượng” được truyền thông “chăm chút”.

Xem video lễ duyệt binh ngày 9/5 (nguồn: RT)




Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xuất hiện trong phần đầu cuộc duyệt binh.


Phát biểu tại Quảng trường Đỏ. Tổng thống Putin nêu rõ: “Nga cởi mở với đối thoại về mọi vấn đề liên quan đến an ninh toàn cầu đồng thời sẵn sàng cho mối quan hệ đối tác xây dựng, bình đằng vì hòa bình, tiến triển và hòa hợp trên thế giới”.


Các thành viên của Phong trào thanh niên, thiếu sinh quân ái quốc Unarmia diễu hành trên Quảng trường Đỏ. Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập phong trào này với hơn 20.000 thành viên tham gia.


Các nữ quân nhân xinh đẹp tự tin trên Quảng tường Đỏ.



Lực lượng An ninh Liên bang Nga tiến vào Quảng trường Đỏ.


Thành viên Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.


Lực lượng Hải quân Nga.


Các xe tăng T-34.


Hệ thống phòng không Tor-M2 và Buk-M2 xuất hiện trong cuộc diễu binh. Cả hai hệ thống này đều đã thực hiện thành công các nhiệm vụ chống khủng bố tại Syria.


Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57 sải cánh trên Quảng trường Đỏ.


Sáu cường kích Su-25 “nhả” khói màu xanh dương, đỏ, trắng vốn có trên quốc kỳ Nga.


Tiêm kích MiG-31K được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal.


Tổng thống Putin bắt tay các chỉ huy trong quân đội Nga.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến Moskva theo dõi lễ duyệt binh.


Máy bay ném bom Su-34 hợp lực cùng các chiến đấu cơ Su-30 và Su-35 biểu diễn trên bầu trời.



Hà Linh/Báo Tin tức
Mỹ rút khỏi Thoả thuận hạt nhân, Israel-Iran rùng rùng chuẩn bị lâm chiến?
Mỹ rút khỏi Thoả thuận hạt nhân, Israel-Iran rùng rùng chuẩn bị lâm chiến?

Sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Thoả thuận hạt nhân lịch sử Iran, không mất mấy thời gian để Israel và Iran điều động các tài sản quân sự của mình vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN