Biển người biểu tình 'nhận chìm' Ai Cập

Thủ đô Cairo và thành phố lớn thứ hai Ai Cập, Alexandria như bị nhận chìm trong làn sóng biểu tình của hàng triệu người nhằm đòi Tổng thống Morsi từ chức sau đúng 1 năm cầm quyền. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau làn sóng chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu năm 2011.

 

Người biểu tình Ai Cập trước trụ sở bị đập phá của tổ chức Anh em Hồi giáo.


Trụ sở của tổ chức này đã bị người biểu tình ném đá và bom xăng tấn công vào rạng sáng 1/7.


Một người giơ những vỏ đạn đã được sử dụng.


Cảnh cướp bóc xảy ra.


Hai người biểu tình giơ cao một tấm khiên đồng có biểu tượng của tổ chức Anh em Hồi giáo vừa cướp được.




Một người ung dung vác "chiến lợi phẩm" là một chiếc ghế ra về.


Trước Phủ Tổng thống, la liệt lều vải của người biểu tình được dựng lên.

 

Đoàn người biểu tình rầm rập trên phố.


Họ giao "tối hậu thư" đến chiều 2/7 Tổng thống Morsi phải từ chức.


Một bộ phận cảnh sát Ấn Độ cũng hòa vào đoàn người biểu tình.


Đám đông giơ khẩu hiệu đòi Tổng thống Morsi ra đi.


Phe ủng hộ Tổng thống cũng đổ ra đường.


Lễ tang của viên đại tá cảnh sát Mohammed Hani. Ông thiệt mạng sau khi trúng 6 viên đạn súng máy vào đầu.


Hàng trăm ngàn người biểu tình đổ ra đường phố Cairo trong đêm 30/6.


Biển người nêm chặt quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo.



A.M
(Chùm ảnh AFP/Xinhua -  TTXVN)



Phe đối lập Ai Cập ra 'hạn chót' đòi tổng thống từ chức
Phe đối lập Ai Cập ra 'hạn chót' đòi tổng thống từ chức

Phong trào đối lập Tamarod ở Ai Cập hiện đang lãnh đạo các cuộc biểu tình trên cả nước chống Tổng thống Mohamed Morsi đã ra thời hạn tới ngày 2/7 đòi nhà lãnh đạo Hồi giáo này phải từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN