Tranh thủ thời tiết nắng ấm, những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, nông dân huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) xuống đồng chăm sóc lúa vụ Đông - Xuân với diện tích gieo trồng hơn 4.100 ha.
Chiều ngày 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch), làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) mở lễ hội truyền thống, đây là nơi thờ Thành hoàng Phùng (Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng).
Sáng 18/2, trước ngày Vía Thần Tài, tại nhiều cơ sở kinh doanh vàng, người dân xếp hàng dài chờ mua vàng.
Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, tối 17/2/2024, đông đảo phật tử, du khách trong và ngoài nước nô nức tham dự lễ dâng đăng cầu an đầu năm trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh.
Chiều 17/2, tại di tích Đình Phú Gia, quận Tây Hồ, Hà Nội tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ VII và Lễ công bố Quyết định ghi danh Nghề làm xôi Phú Thượng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Chiều 17/2/2024, tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Lễ hội Xòe Chiêng của dân tộc thái ở Lai Châu diễn ra nhiều hoạt động trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa như tung còn, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, tó má lẹ... Xòe Chiêng là một trong những lễ hội đặc sắc của dân tộc Thái huyện Than Uyên nói riêng và Tây Bắc nói chung.
Sau thời gian đón Tết bên gia đình, người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông để làm việc, học tập khiến nhiều nơi đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
Ngày 17/2, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.
Cứ đến mùng 8 tháng Giêng hàng năm, người dân làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) lại kéo lửa, thổi cơm thi truyền thống.
Kể từ giữa thế kỷ 20, các tổng thống Mỹ đã sử dụng những chiếc phi cơ đặc biệt được mệnh danh là Không lực Một (Air Force One).
Triển khai Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện thường xuyên, quyết liệt kiểm tra nồng độ cồn; kiên quyết hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”.
Bán đảo Sơn Trà nằm ở phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng là nơi có hệ sinh thái rừng đa dạng với hơn 700 cá thể loài voọc Chà vá chân nâu (số liệu thống kê năm 2019) đang sinh sống và phát triển. Được mệnh danh là “Nữ hoàng linh trưởng” nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới và nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, loài voọc Chà vá chân nâu luôn là điểm nhấn thu hút khách du lịch quốc tế đến Bán đảo Sơn Trà tham quan, chụp ảnh.
Lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra vào tối ngày 15/2/2024 (ngày mồng 6 tháng Giêng Âm lịch) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.
Từ mùng 4 đến 6 Tết hàng năm, lễ hội vật cầu truyền thống diễn ra tại sân đình Thúy Lĩnh để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương và cũng là dịp để người dân Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, thể hiện truyền thống thượng võ.
Nhiều ngày qua, tranh thủ thời tiết sau Tết thuận lợi, ngư dân 8 xã ven biển, bãi ngang của huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã hối hả chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu và xuất hành những chuyến “xông biển” đầu năm, khởi đầu cho mùa đánh bắt, khai thác hải sản.
Sáng 15/2, rất đông người dân đã đến Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc để tham gia Lễ hội đền Sóc xuân Giáp Thìn. Năm nay, UBND huyện Sóc Sơn tiếp tục tổ chức phát lộc (giò hoa tre, trầu cau).
Sáng 15/2/2024, (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn) lễ hội Gióng chính thức được khai mạc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Lễ hội kéo dài từ ngày 15/2 - 17/2/2024.
Sáng 15/2/2024 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương Xuân Giáp Thìn 2024 chính thức khai mạc với chủ đề "Lễ hội chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện" nhằm khẳng định giá trị văn hóa lễ hội chùa Hương và phát huy giá trị quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Hương Sơn - chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội).
Chiều 14/2 (mùng 5 Tết), người dân từ các tỉnh đã ùn ùn đổ về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết kéo dài khiến nhiều tuyến đường, phà... xảy ra ùn tắc.
Ngày 14/2 (mùng 5 Tết), hàng ngàn du khách thập phương nô nức đổ về Đền Hai Bà Trưng để tham dự lễ kỉ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và lễ hội đền Hai Bà Trưng tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
Ngày 14/2/2024 (mùng 5 Tết) là ngày nghỉ cuối trong kỳ nghỉ dài 7 ngày Tết Giáp Thìn, ngay từ đầu giờ chiều, các cửa ngõ Thủ đô, các bến xe đón lượng lớn người và phương tiện từ các tỉnh về Hà Nội để quay lại cuộc sống thường nhật và chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học, đi làm năm mới Giáp Thìn.